Niềm vui của người dân Quỳ Châu khi đoạn đường 'đau khổ' bị xoá sổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau gần 7 năm thi công dang dở, đến nay đoạn đường QL48 đi qua đập thủy lợi, kênh thông hồ thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng đã được đưa vào sử dụng. Người dân địa phương và các phương tiện qua lại đã thoát cảnh phải đi trên “con đường đau khổ” mùa nắng bụi mù, mùa mưa lầy lội.

bna-van-truong-3444-6292.jpeg
Đoạn đường Quốc lộ 48 đi qua đập thủy lợi, kênh thông hồ thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng nhiều năm thi công dang dở khiến các phương tiện phải đi tạm con đường cũ QL 48 toàn ổ voi, ổ gà. Ảnh tư liệu: Văn Trường

Từ năm 2017, đoạn đường Quốc lộ 48 đi qua đập thủy lợi, kênh thông hồ thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng dài gần 1,5 km, (gồm cả cây cầu dài 54 mét) được xây dựng mới, thay thế cho đoạn đường Quốc lộ 48 cũ. Tuy nhiên, qua gần 7 năm tuyến đường này thi công dang dở khiến cho việc đi lại của người dân địa phương rất khó khăn.

Ông Vi Văn Tân ở thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu chia sẻ: Trước đây, người dân phải men theo con đường tránh Quốc lộ 48 thường lởm chởm ổ voi, ổ gà, sau mỗi trận mưa thì đường bùn đất nhão ra, nguy cơ tai nạn dễ xảy ra. Đến nay, đoạn đường đã được hoàn thiện, người dân đi lại rất thuận tiện.

bna-van-truong-3-1741.jpeg
Con đường cũ về mùa mưa biến thành ao nước khiến việc lưu thông khó khăn. Ảnh: Văn Trường

Đại diện UBND huyện Quỳ Châu cho biết: Tuyến đường này thi công xong, ngoài việc người dân thuận lợi trong việc lưu thông còn giúp bà con vận chuyển cây nguyên liệu keo, mía, sắn, giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông mỗi khi các phương tiện qua đây.

bna-van-truong-mmm2-2849.jpeg
Đến nay, đoạn đường mới đưa vào sử dụng thuận tiện cho người dân lưu thông. Ảnh: Văn Trường

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gói thầu đường Quốc lộ 48 đi qua đập thủy lợi, kênh thông hồ thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng có tổng nguồn vốn gần 74 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thi công nguồn vốn thiếu khiến dự án phải tạm dừng.

bna-van-truong-6-6202.jpeg
Hệ thống cầu hoàn thiện đưa vào sử dụng. Ảnh: Văn Trường

Đến thời điểm đầu tháng 12/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục bố trí với nguồn vốn trên 10 tỷ đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn nhanh chóng đốc thúc đơn vị nhà thầu triển khai thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành công trình nên đường mới hoàn thành.

Tin mới