Nông dân Diễn Châu gieo 2.700 ha lạc xuân

(Baonghean.vn) - Để né tránh bị khô hạn cháy lá vào cuối vụ, hiện nay tại một số vùng đất cát ven biển, vùng đất cao cưỡng, nông dân Diễn Châu đã bước vào gieo trồng lạc vụ xuân 2017.

Theo đó đã có gần 1.000 ha lạc xuân, chiếm hơn 30% diện tích tại các xã: Diễn Hùng, Diễn Hoàng, Diễn Hải, Diễn Thành... đang được tiến hành gieo trồng. Do đây là vùng đất dễ bị hạn hán vào cuối vụ nên bà con thường gieo trồng sớm để đảm bảo được độ ẩm của đất, không để lạc bị thiếu nước khô hạn cháy lá làm ảnh hưởng đến năng suất.

 Lạc vụ xuân Diễn Châu đều được bà con nông dân phủ ni lon.
Lạc vụ xuân Diễn Châu đều được bà con nông dân phủ ni lon.

Để khép kín diện tích 2.700 ha lạc, bà con nông dân Diễn Châu sẽ cần khoảng 700 tấn lạc giống. Nhờ trồng được lạc đông nên bà con vừa chủ động được nguồn giống, vừa đảm bảo được chất lượng do lạc đông tỷ lệ nảy mầm cao. Các khâu chuẩn bị từ làm đất, xử lý đồng ruộng, bón phân, ngâm ủ giống đều được bà con thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật.

Tất cả diện tích lạc đều được phủ ni lông chống rét và được cơ cấu bằng các giống lạc truyền thống. Năm nay, Diễn Châu xây dựng mô hình thí điểm 20 ha lạc sen thắt thuần chủng, lạc cúc gắn bao tiêu sản phẩm và xây dựng thương hiệu tại Diễn Lộc và Diễn Thịnh.

Theo kế hoạch, toàn bộ 2.700 héc ta lạc vụ xuân ở Diễn Châu sẽ được gieo trồng trước Tết Nguyên đán 2017.

Mai Giang

Đài Diễn Châu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới