Nông dân gieo cấy vụ hè thu muộn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong khi ở các địa phương, vụ hè thu đã gieo cấy xong từ lâu thì ở huyện Kỳ Sơn một số xã thời điểm này mới bắt đầu vào vụ. 

Đây cũng là yếu tố đặc thù trên khu vực rẻo cao, biên giới. Nguyên nhân khu vực miền núi rẻo cao mùa khô kéo dài còn mùa mưa đến muộn

Vụ hè thu - mùa là vụ chính trong năm của bà con nông dân huyện Kỳ Sơn. Ở xã biên giới Na Loi vài ngày nay có hàng trăm người tham gia giaeo cấy. Xã có 100 ha lúa nước, 350 ha lúa rẫy, để đẩy nhanh tiến độ, gieo cấy đúng khung thời vụ, người dân đã chủ động đưa nông cụ, tăng cường nhân lực sản xuất ngay từ đầu mùa.

Những ngày này gia đình chị Lô Thi Hoa, bản Na Khướng, xã Na Loi đang tập trung nhân lực ra đồng gieo cấy diện tích đất ruộng của gia đình. Toàn bộ hơn 1.500 m2 đất ruộng, được gia đình chị Hoa gieo cấy giống lúa tẻ thơm địa phương, đây là giống đặc sản của vùng này. Chị Lô Thị Hoa chia sẻ: "Nhà neo người, nên gia đình phải nhờ bà con dân bản tranh thủ cấy giúp. Diện tích ruộng không nhiều cho nên gia đình sử dụng giống tẻ thơm, đây là đặc sản địa phương rất thơm ngon và được nhiều người tìm mua".

Giống lúa được người dân sử dụng chủ yếu trong vụ hè thu - mùa năm 2017 này là lúa thuần địa phương. Ảnh: Lữ Phú
Giống lúa được người dân sử dụng chủ yếu trong vụ hè thu - mùa năm 2017 này là lúa thuần địa phương. Ảnh: Lữ Phú

Không như trước đây, người dân chỉ phụ thuộc vào sức kéo của gia súc, năng suất thì phù thuộc vào điều kiện tự nhiên. 2 năm trở lại đây bà con nông dân xã Na Loi, đã tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, và đưa nhiều nông cụ vào hỗ trợ sản xuất. Điều này không chỉ giảm sức lao động, mà còn đẩy nhanh tiến độ, hạn chế sâu bệnh gây hại. Ông Vi Văn Quang - Bí thư Chi bộ bản Na Khướng, xã Na Loi, cho biết:

Trước đây người dân sản xuất bằng thủ công, nhưng sau khi người dân đã áp dụng khoa học kỹ thuật, mua sắm được máy cày, máy làm đất thì hiệu quả sản xuất và năng suất cao hơn. 

Xác định là vụ chính trong năm, nên vụ hè thu muộn năm nay xã Na Loi phấn đấu gieo cấy toàn bộ dện tích hơn 100 ha ta lúa nước, tăng 20ha so với năm trước. 100% kênh mương nội đồng trên địa bàn xã đã được tu sửa và bê tông hóa. Ngoài ra, trong vụ hè thu này cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Na Loi đã hỗ trợ bà con trong xã mở rộng được 1,5 ha đất ruộng. 

Giống lúa được người dân sử dụng chủ yếu trong vụ hè thu - mùa năm 2017 này là lúa thuần địa phương…

Vụ hè thu - mùa năm nay, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Na Loi giúp người dân mở rộng thêm 1,5ha đất ruộng.  Ảnh: Lữ Phú

Cùng với đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, huyện Kỳ Sơn đã tập trung tăng cường tuyên tuyền lịch thời vụ đến tận bà con nông dân, nhờ vậy lịch thời vụ đã được bà con tuân thủ và thực hiện nghiêm túc. Về cơ cấu giống, ngoài giống lúa truyền thống của địa phương, phòng nông nghiệp huyện đã chỉ đạo bà con nông dân sử dụng giống lúa Thiên ưu 8. Cũng giống lúa náy những vụ trước đạt bình quân năng suất 54 tạ/ha. đây cũng là mục tiêu năng suất mà huyện biên giới Kỳ Sơn đặt ra trong vụ hè thu 2017 này.

Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới