Nông dân Nghệ An trồng kiệu bán Tết trên đất hành tăm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tết năm 2024 là vụ đầu tiên nông dân xã Nghi Lâm (Nghi Lộc) thu hoạch kiệu trên đất trồng hành tăm truyền thống. Sau 5 tháng trồng, bước đầu cho thấy hiệu quả khả quan.

bna-thu-hoach-2535.jpg
Sau 5 tháng xuống giống, đến nay, kiệu đã cho thu hoạch. Ảnh: T.P

Từ tháng 8 năm 2023, gia đình chị Lâm Cương (xóm 8, Nghi Lâm) nhập giống kiệu về trồng thử trên một phần diện tích trồng hành tăm trước đây. Đến gần cuối tháng Chạp, gia đình chị thu hoạch kiệu củ.

Theo chị Lâm, bước đầu trồng thử thấy cây kiệu thích hợp với đất trồng hành tăm (đất tơi xốp, giàu mùn, nhiều cát, dễ thoát nước, độ PH từ 6-6,5); đỡ tốn công chăm sóc hơn hành tăm, năng suất cao và thời gian thu hoạch kéo dài.

Kiệu có thể trồng quanh năm nhưng có 2 vụ chính; đặc biệt trồng vào tháng 9 và cho thu hoạch tháng 1, tháng 2, cây sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao bán vào dịp Tết Nguyên đán nên giá kiệu cao hơn.

bna-thu-3-1499.jpg
Cây kiệu thích hợp với đồng đất Nghi Lâm và cho năng suất khá cao. Ảnh: T.P

Ông Nguyễn Sỹ Cương, người trồng kiệu tại xã Nghi Lâm cho biết: “Tốc độ sinh trưởng cây kiệu nhanh hơn cây hành tăm. Trồng cùng lứa với hành tăm mà đầu tháng Chạp đã cho thu hoạch kiệu cả cây, cuối tháng Chạp thì cho thu hoạch củ. Do nhu cầu kiệu để muối ăn Tết tăng cao nên giá kiệu cũng khá cao".

Vụ này, cả xã có 5 hộ trồng thử nghiệm theo kiểu tự phát với 50kg giống kiệu được nhập về từ Bình Định. Theo ước tính, mỗi sào kiệu cho thu hoạch khoảng 3-3,5 tạ củ tươi, tính toán theo giá thị trường (35.000-40.000 đồng/kg), mỗi sào sẽ thu được 12 - 13 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 9 - 10 triệu đồng.

bna-mua-3901.jpg
Tuy nhiên, địa phương cần quan tâm định hướng quy hoạch để cân đối cung - cầu. Ảnh: T.P

Với lợi nhuận đạt được như trên, việc trồng kiệu vẫn thích hợp và hiệu quả hơn các loại cây trồng khác. Đặc biệt, trong những năm qua, khi hành tăm khó tiêu thụ thì việc chuyển đổi sang trồng kiệu thay thế cũng là một hướng đi. Tuy nhiên, địa phương cần tính toán quy hoạch cụ thể, hợp lý, tránh cung vượt quá cầu, khó tiêu thụ.

Tin mới