Nông dân Thượng Tân Lộc chèo thuyền thu hoạch ngô bị ngập úng ở bãi bồi ven sông Lam

Nông dân Thượng Tân Lộc chèo thuyền thu hoạch ngô bị ngập úng ở bãi bồi ven sông Lam

(Baonghean.vn) - Ngô bị ngập úng, chuột cắn phá, người dân các xóm của xã Thượng Tân Lộc (Nam Đàn) cố vớt vát sản phẩm đã dày công chăm sóc gần 4 tháng trời, gần kỳ thu hoạch thì gặp lụt.

bna_Ngô Thượng Tân Lộc.JPG
Tại vùng đồng bãi bồi thuộc xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, chiều 29/9 có hơn 50% diện tích ruộng, chủ yếu là ngô và một số diện tích trồng bí với khoảng gần 40ha đã ngập sâu trong nước lũ. Theo cán bộ UBND xã Thượng Tân Lộc, đến 17h cùng ngày, địa phương này đã có 1 xóm bị cô lập hoàn toàn.
bna_Ngô Thượng Tân Lộc ngô non.png
Chị Nguyễn Thị Hoa, ở xóm Thiên Tân, có 2ha ngô tại vùng đồng bãi bồi ngay sát trục đường chính dẫn vào trung tâm xã, cách bờ sông không xa. Chị Hoa cho biết, tuy đã đến thời điểm thu hoạch nhưng số bông ngô chắc hạt chỉ mới đạt khoảng 70%. Số còn lại đang non, có bông chưa kết hạt. Số ngô non nếu trời vẫn mưa, nước vẫn tiếp tục dâng thì chỉ có thể chặt cả cây về cho trâu, bò ăn.
Ảnh chụp Màn hình 2023-09-29 lúc 23.15.25.png
Những nơi ngập sâu nhất ở sát mé sông, nước dâng gần đến đầu người, người dân phải dùng thuyền ra vớt vát những bông ngô còn nổi trên mặt nước, còn phần ngọn cây ngô thì cắt về làm thức ăn cho trâu bò.
bna_Ngô Thượng Tân Lộc 1.JPG
Thân cây ngô cao quá đầu người, nhưng nay đã ngập hơn một nửa. Khoảng một nửa số bông ngô chắc hạt đã đến kỳ thu hoạch nay ngập trong nước.
bna_Ngô Thượng Tân Lộc 4.JPG
Tất tả chạy lụt, người dân các xóm của xã Thượng Tân Lộc có ruộng ngô ở bãi bồi ven sông Lam huy động tất cả lực lượng, thành viên gia đình cấp tập thu hoạch.
20230929_163547.jpg
Ở xã Thượng Tân Lộc, các diện tích hoa màu sau khi trồng dưa đỏ, bầu bí, mướp thì hầu hết các hộ đều trồng ngô. Hộ ít thì 1 -2 sào, hộ trồng nhiều lên đến 3 mẫu. Ngô vụ thu đông của xã Thượng Tân Lộc chủ yếu là ngô nếp, được trồng tại 4 xóm với diện tích hơn 10ha; bắt đầu gieo hạt vào đầu tháng 8 và thu hoạch vào khoảng 15 – 25/10.
bna_Ngô Thượng Tân Lộc 3.JPG
Hộ anh Hiển ở xóm Thiên Tân trồng 3 mẫu ngô và bí, tiền đầu tư hết 30 triệu đồng. Chiều 29/9, cả 3 mẫu ngô của gia đình anh đều đã ngập sâu trong nước.
bna_ngô 1.jpg
Không chỉ bị ngập, gãy đổ, các ruộng ngô của người dân Thượng Tân Lộc còn bị sâu và chuột cắn phá, gây thiệt hại lớn. Anh Hiển cho biết, do mưa lớn, nước sông dâng ngập các bụi cây, nơi trú ngụ của chuột nên chúng dạt vào bờ, tấn công hoa màu. Hiện đang thời kỳ ngô chắc hạt, chuột cắn phá gây thiệt hại có những ruộng lên tới 50%. Có những bông ngô chuột ăn hết sạch hạt, kể cả ngô non.
bna_Ngô Thượng Tân Lộc 5.JPG
Anh Hữu Hạnh, xóm Hợp Tân có 8 sào ngô. Anh Hạnh cho biết, những ruộng ngô của gia đình hiện đang non, bông chưa chắc hạt là chủ yếu và đã bị ngập khoảng 30%, số còn lại thì gãy đổ, chuột phá hoại.
Bản sao bna_ngô.jpg
Trong khi các hộ tập trung thành viên thu hoạch ngô chạy lụt, bà con tranh thủ mang lên đường bán ngô tươi, giống ngô nếp địa phương để kiếm thêm thu nhập.
Những ruộng ngô chưa ngập nặng, người dân cấp tập thu hoạch. Clip: Thu - Phúc

Tin mới