Nông dân Yên Thành gieo cấy đại trà khi thời tiết ấm

(Baonghean.vn) - Bắt đầu tư hôm nay, thời tiết ấm dần, nông dân huyện Yên Thành hối hả ra đồng gieo cấy lúa xuân.

Nông dân xã Bắc Thành làm đất cấy lúa từ sáng sớm ngày 29/1
Nông dân xã Bắc Thành làm đất cấy lúa từ sáng sớm ngày 29/1.

 Vụ đông xuân này, huyện yên Thành gieo cấy 12 nghìn ha lúa. Đợt rét hại vừa qua khiến 87 ha lúa đã cấy bị héo lá, 1 ha mạ khô héo và 5 ha lúa gieo sạ có khả năng mất trắng.

Theo chỉ đạo của UBND huyện, đối với diện tích lúa đã cấy, bà con lấy nước vào ruộng luôn đảm bảo giữ nước từ 2 - 3 cm, khi thời tiết ấm hẳn mới chăm sóc. Diện tích gieo sạ không có khả năng phục hồi, chỉ đạo bà con bắc mạ sân, chọn những giống lúa ngắn ngày.

Nông dân Yên Thành tranh thủ thời tiết thuận lợi xuống đồng cấy lúa.
Nông dân Yên Thành tranh thủ thời tiết thuận lợi xuống đồng cấy lúa.
Làm đất đến đâu, bà con tranh thủ cấy ngay đến đó.
Làm đất đến đâu, bà con bắt tay vào cấy ngay đến đó.

Bắt đầu từ hôm nay (29/1), thời tiết ấm dần, nông dân Yên Thành hối hả ra đồng làm đất, bón phân, cấy lúa trên diện tích khoảng 50% còn lại.

Lịch thời vụ gieo cấy của huyện bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp và kết thúc cấy trước tết Nguyên đán. Do vậy, đợt rét đậm vừa qua đã không ảnh hưởng đến lịch thời vụ của huyện.

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới