'Nóng' mặt bằng bán hoa, cây cảnh Tết tại thành phố Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các tiểu thương đang tích cực tìm kiếm các vị trí kinh doanh để buôn bán hoa, cây cảnh Tết tại TP. Vinh; dù chấp nhận giá thuê cao, nhưng việc tìm được mặt bằng là điều không dễ.

Clip: Q.A

Đi dọc các tuyến đường Đại lộ Lê Nin, 72 mét, Quốc lộ 46... đã thấy nhiều người dân tập trung căng bạt, dựng ki-ốt, treo bảng biển... để chuẩn bị cho vụ kinh doanh hoa Tết.

bna-cac-mat-bang-de-kinh-doanh-hoa-cay-canh-rat-hot-trong-dip-tet-anh-qa-9130.jpg
Một điểm cho thuê mặt bằng tại Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh. Ảnh: Q.A

Anh Nguyễn Văn Long - chủ một cửa hàng hoa trên Đại lộ Lê Nin chia sẻ: "Năm nay kinh tế khó khăn, chúng tôi đặt hy vọng vào vụ kinh doanh dịp Tết này. Thế nhưng, lượng người bán nhiều, việc tìm được mặt bằng không đơn giản. Như tôi thuê 5 mét mặt đường phải trả trên 60 triệu đồng và thanh toán trước 1 nửa".

Chị Nguyễn Thị Thơm ở xã Nghi Ân (TP. Vinh) làm nghề hoa, cây cảnh nhiều năm, hiện muốn vào trung tâm thành phố để tìm kiếm mặt bằng. Chị đã liên hệ với nhiều chủ đất, nhưng đều nhận được câu trả lời là đã có người thuê.

Chị Thơm chia sẻ: Hàng năm, gia đình bán tại vườn nhà, phải chờ khách tìm đến hỏi mua. Năm nay, chúng tôi muốn đưa hàng vào khu vực trung tâm thành phố với hy vọng bán chạy hơn, đồng thời để quảng bá cho thương hiệu cây cảnh nhà mình, nhưng các vị trí đẹp trên các con phố đều đã có người thuê. Chúng tôi chắc vẫn phải tiếp tục kinh doanh tại vườn nhà.

bna-cac-co-so-dung-ki-ot-de-ban-hoa-tet-anh-qa-6658.jpg
Sau khi có mặt bằng, các tiểu thương bắt đầu dựng ki-ốt để trưng bày hoa, cây cảnh. Ảnh: Q.A

Trước mùa vụ hoa Tết năm nay, những người kinh doanh hoa lo lắng bởi dự báo sức mua kém, kinh tế suy thoái, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Trong khi đó, theo khảo sát, giá mặt bằng kinh doanh hoa, cây cảnh tại TP. Vinh luôn nằm ở mức cao.

Các chủ đất thường cho thuê tính theo giá chiều rộng bám mặt đường; trung bình dao động từ 10 - 20 triệu đồng/mét. Đơn cử như 1 vị trí trên Đại lộ Lê Nin, 5 mét mặt đường, 20 mét chiều sâu (100m2) sẽ có giá thuê từ 50 - 100 triệu đồng/tháng.

bna-cac-co-so-trai-bat-de-chua-hang-anh-qa-9626.jpg
Các tiểu thương trải bạt để kinh doanh hoa Tết. Ảnh: Q.A

Do nhu cầu bán hoa, cây cảnh Tết tăng cao, trong khi mặt bằng không đủ đáp ứng, nên việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để kinh doanh hoa, cây cảnh diễn ra phổ biến trong dịp Tết.

UBND thành phố Vinh giao các lực lượng chức năng gồm Công an, Đội Quản lý trật tự đô thị của thành phố và các phường, xã chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm bán hoa dịp Tết 2024; xử lý các trường hợp kinh doanh, buôn bán hoa, cây cảnh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trái quy định... Chính quyền thành phố cũng yêu cầu sau khi kết thúc kinh doanh, các chủ cửa hàng phải hoàn trả nguyên trạng mặt bằng, dọn dẹp vệ sinh môi trường sạch sẽ.

bna-3-401.jpg
Cây cảnh, hoa Tết bắt đầu tràn ngập trên các tuyến đường thành Vinh. Ảnh: Q.A

Được biết, thành phố Vinh đã có kế hoạch xây dựng chợ hoa đầu tiên trên địa bàn TP. Vinh và tỉnh Nghệ An với diện tích khoảng 10 ha tại xóm Kim Chi, xã Nghi Ân.

Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng chợ hoa tại xóm Kim Chi đã cơ bản hoàn thành, sắp tới đi vào hoạt động sẽ giải quyết được bài toán thiếu mặt bằng kinh doanh hoa ngày Tết, cũng như tạo điểm nhấn du lịch thành phố Vinh trong tương lai.

Tin mới