Nữ sỹ quan xinh đẹp Nghệ An tranh tài Hội thi chung khảo Báo cáo viên giỏi toàn quốc

(Baonghean.vn) - Thí sinh Trần Thị Thanh Huyền - báo cáo viên Đảng ủy Công an tỉnh đại diện cho đội ngũ báo cáo viên tỉnh Nghệ An tham gia Hội thi chung khảo Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019.

Sáng 14/1, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội thi chung khảo Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019. 

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.
Đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Phan Đại Nghĩa
Đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Phan Đại Nghĩa

Hội thi chung khảo Báo cáo viên giỏi năm 2019 có sự tham gia của 21 thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số 138 thí sinh ở Hội thi khu vực I, II và III. Thí sinh Trần Thị Thanh Huyền, báo cáo viên Đảng ủy Công an tỉnh đại diện cho đội ngũ báo cáo viên tỉnh Nghệ An tham gia vòng thi chung khảo.

Báo cáo viên Trần Thị Thanh Huyền từng giải Nhất cuộc thi Báo cáo viên giỏi của tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thu Giang
Báo cáo viên Trần Thị Thanh Huyền từng giải Nhất cuộc thi Báo cáo viên giỏi của tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thu Giang

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Đội ngũ báo cáo viên là cầu nối quan trọng đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị dự thi. Ảnh: Phan Đại Nghĩa
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị dự thi. Ảnh: Phan Đại Nghĩa

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; tạo điều kiện để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng; công nhận, suy tôn báo cáo viên có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ nổi trội.

Đồng chí yêu cầu Ban tổ chức hội thi phát huy tinh thần trách nhiệm, sát sao với nhiệm vụ được giao, Ban Giám khảo làm việc công tâm, khách quan để lựa chọn được những thí sinh xuất sắc nhất.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa cho các thí sinh. Ảnh: Phan Đại Nghĩa
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa cho các thí sinh. Ảnh: Phan Đại Nghĩa

"Mong rằng với sự nỗ lực cố gắng, đầu tư nghiêm túc cho chuyên đề dự thi trong suốt thời gian qua, các thí sinh sẽ bình tĩnh, tự tin, để hoàn thành tốt nhất phần thi, đạt kết quả cao nhất", Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Sau lễ khai mạc, các thí sinh tham gia tranh tài với 3 phần thi: soạn đề cương (nộp trước), thuyết trình và trả lời câu hỏi ứng xử. Hội thi sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ  ngày 14 - 15/01/2020).

Tin mới