Nghệ An có 3 thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi Khu vực II

(Baonghean.vn) - Sáng 28/11, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương đã Khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực II, gồm các tỉnh, thành phố Bắc Trung bộ, miền Trung và Tây Nguyên. Tỉnh Nghệ An có 3 thí sinh tham gia hội thi.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao Cờ Lưu niệm cho các đơn vị tham dự hội thi.  Ảnh: Đại Nghĩa
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao Cờ Lưu niệm cho các đơn vị tham dự hội thi. Ảnh: Đại Nghĩa

Diễn ra trong 2 ngày (28 và  29/11), hội thi nhằm góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp. Song song với đó, tạo điều kiện để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng. Từ đó, tuyển chọn, công nhận, suy tôn báo cáo viên.

Các thí sinh lựa chọn nội dung dự thi theo các nội dung: Truyền đạt nghị quyết (các nghị quyết được ban hành trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; nghị quyết cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020); thông tin thời sự; báo cáo chuyên đề trên các lĩnh vực. Khuyến khích chuyên đề báo cáo gắn với nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị nơi báo cáo viên công tác. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải Nhất cho báo cáo viên Trần Thị Thanh Huyền
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An trao giải Nhất cho Báo cáo viên Trần Thị Thanh Huyền tại Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2019. Đây là 1 trong 3 thí sinh tham dự Hội thị Báo cáo viên giỏi Khu vực II. Ảnh tư liệu Thu Giang

Tỉnh Nghệ An có 3 thí sinh dự thi, gồm: Trần Thị Thanh Huyền - Báo cáo viên Đảng bộ Công an tỉnh với chuyên đề “Công an nhân dân dấn thân quên mình vì an ninh Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống của nhân dân”; thí sinh Nguyễn Mạnh Hùng - Báo cáo viên Đảng bộ TX.Thái Hòa với chuyên đề “Thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết 18-NQ/TW – Những vấn đề đặt ra ở cơ sở”; thí sinh Nguyễn Thị Hoa - Báo cáo viên Đảng bộ huyện Nam Đàn với chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng bhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thông qua hội thi, nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ và sâu sát cơ sở.

Ban Tổ chức hội thi sẽ lựa chọn 6 báo cáo viên xuất sắc để tham dự vòng Chung khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc sẽ được tổ chức vào dịp Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Tin mới