Nước sông Con dâng nhanh, cả trăm hộ dân ở Tân Kỳ tất bật chạy lụt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Từ đêm 27/9 đến sáng nay, nước trên sông Con đoạn qua huyện Tân Kỳ dâng lên rất nhanh, khiến hàng trăm hộ dân bị ngập nước. Chính quyền địa phương và người dân tất bật vận chuyển tài sản, vật nuôi... đến nơi an toàn.

Clip: Xuân Hoàng

Trong sáng 28/9, có mặt tại huyện Tân Kỳ, cho thấy nước trên sông Con dâng cao, nhiều khu dân cư ngập nước; nhiều tuyến đường không thể qua lại được; những cánh đồng chìm sâu trong nước lũ...

bna_tan ky 3.jpg
Có những hộ dân ở xã Nghĩa Dũng sử dụng bè để chứa tài sản khi nước lũ dâng cao. Ảnh: Xuân Hoàng

Bà Phạm Thị Nguyệt ở xóm Trường Thọ, xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) cho hay, trong sáng nay, nước dâng lên rất nhanh, tràn vào nền nhà. Gia đình báo với chính quyền địa phương và nhờ lực lượng vận chuyển tài sản, lợn, gà... đến nơi an toàn. Chỉ trong 30 phút, toàn bộ 7 con lợn thịt và nhiều tài sản được lực lượng công an, dân quân địa phương vận chuyển đến nơi cao.

bna_tk 8.jpg
Tài sản của người dân cũng được lực lượng tại chỗ gác lên cao. Ảnh: Xuân Hoàng
bna_tk 2.jpg
Lực lượng tại chỗ của xã Nghĩa Dũng hỗ trợ người dân vận chuyển vật nuôi đến nơi an toàn. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Hoàng Ngọc Hạnh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng cho biết: Từ tối 27/9, mực nước sông Con dâng lên rất nhanh, chỉ trong 1 đêm, nước sông đã ngập 100 hộ dân. Với phương châm "4 tại chỗ", xã huy động nhân lực tại chỗ là công an, dân quân và các tổ chức chính trị xuống giúp dân vận chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn. Đến thời điểm này chưa có thiệt hại về người và toàn bộ tài sản của dân không bị ảnh hưởng.

bna_tk 4.jpg
Nước lũ dâng cao khiến khu vực trụ sở UBND xã Kỳ Tân bị ngập sâu. Ảnh: Xuân Hoàng

Xã Kỳ Tân được xem là địa phương bị ngập nước sâu nhất. Ông Trịnh Huy Toàn - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân cho hay, đến sáng 28/9, toàn xã đã có 106 hộ bị ngập nước, nhiều xóm bị nước lũ cô lập. Hiện nay, địa phương cắt cử lực lượng trực gác tại các ngã đường bị ngập nước, không cho người dân qua lại, mất an toàn. Cùng đó, 3 nhà văn hóa xóm và 2 trường học bị ngập sâu trong nước.

bna_tk 7.jpg
Nước lũ dâng cao quá nhanh, khiến nhiều vật nuôi ở xóm Trường Thọ, xã Nghĩa Dũng chưa kịp vận chuyển đến nơi khô ráo. Ản: Xuân Hoàng

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Tân Kỳ, đến trưa 28/9, toàn huyện đã có 319 nhà dân, 2 trường học, 4 nhà văn hóa bị ngập nước. Trong đó: Kỳ Tân 106 nhà, Hương Sơn 2 nhà, Nghĩa Hoàn 37 nhà, Kỳ Sơn 30 nhà, Tân An 18 nhà, Nghĩa Hợp 2 nhà, thị trấn 16 nhà, Nghĩa Dũng 100 nhà. Tất cả tài sản và người đã được di dời và sơ tán đến nơi an toàn. Ngoài ra, nhiều diện tích cây trồng như mía, ngô, lúa, sắn bị đỗ gãy, diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập nước... Hiện nay, thời tiết đang có mưa và nước sông đang tiếp tục lên nhanh, nên các địa phương chưa thống kê được con số cụ thể.

bna_tan ky 5.jpg
Nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn huyện Tân Kỳ bị đổ. Ảnh: X.H

Hiện nay, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện đang xuống cơ sở nắm bắt tình hình lũ và chỉ đạo các địa phương thường xuyên túc trực, hỗ trợ người dân ra khỏi vùng nguy hiểm./.

Tin mới