Ông Donald Trump cáo buộc Nga đánh cắp các kế hoạch 'tên lửa siêu đẳng' của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga đã đạt được bước đột phá về công nghệ sau khi đánh cắp các kế hoạch tên lửa "siêu đẳng" của Mỹ trong nhiệm kỳ Tổng thống Barack Obama. Moskva đã bác bỏ cáo buộc này.

Cựu Tổng thống Mỹ đưa ra cáo buộc trên trong cuộc vận động bầu cử ở New Hampshire hồi đầu tuần này, khi ông cam kết tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công chiến lược của Mỹ nếu ông trở lại Nhà Trắng vào năm tới.

“Dưới sự lãnh đạo của tôi, chúng tôi sẽ một lần nữa bảo vệ người dân của mình bằng hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình có khả năng bắn hạ tên lửa của Trung Quốc, Nga và Iran trên bầu trời. Và chúng tôi sẽ có những loại vũ khí tấn công không ai sánh kịp”, ông nói.

“Quý vị biết đấy, Nga đã đánh cắp một tên lửa siêu hạng, chúng bay siêu nhanh. Họ đã đánh cắp nó dưới thời chính quyền Barack Obama. Họ đã đánh cắp các bản vẽ bí mật và chế tạo nó", ông Trump nói thêm. Tuy nhiên, ông không nói cụ thể đây là hệ thống nào.

anh 1.jpg
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Trước đó, Tờ Wall Street Journal đưa tin, Mỹ tụt hậu so với Nga và Trung Quốc trong việc sản xuất và triển khai vũ khí siêu thanh, trong khi Lầu Năm Góc thiếu kế hoạch rõ ràng về việc triển khai các hệ thống như vậy ở nước này. "Những vũ khí này có thể tấn công với tốc độ cực cao, được phóng từ khoảng cách rất xa và tránh hầu hết các hệ thống phòng không. Chúng có thể mang theo chất nổ thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân. Trung Quốc và Nga có sẵn vũ khí siêu thanh để sử dụng. Mỹ thì không" - bài báo viết.

Tờ báo nhấn mạnh các vấn đề của Lầu Năm Góc trong việc phát triển vũ khí siêu thanh "kéo dài chuỗi ra quyết định". Chúng bao gồm các cuộc thử nghiệm bay thất bại, cơ sở hạ tầng không đầy đủ cần thiết để thử nghiệm vũ khí siêu thanh và thiếu "kế hoạch toàn diện, rõ ràng cho việc triển khai".

Mỹ hy vọng sẽ triển khai vũ khí siêu thanh trong năm nay, tuy nhiên, như Wall Street Journal viết, "tiến trình đang chậm lại một phần vì vũ khí siêu thanh rõ ràng là khó phát triển".

Moskva sở hữu trong kho vũ khí của mình một tàu lượn siêu thanh có tên Avangard, được cho là có thể được triển khai từ một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Theo Điện Kremlin, loại vũ khí này được phát triển để đáp trả quyết định của Mỹ xây dựng hệ thống chống tên lửa đạn đạo quốc gia dưới thời Tổng thống George W. Bush. Washington đã rút khỏi hiệp ước với Moskva để theo đuổi kế hoạch này. Đây hóa ra là bước đầu tiên trên con đường phá bỏ cấu trúc an ninh thời Chiến tranh Lạnh, vốn được thiết lập để giảm căng thẳng giữa Mỹ và Liên Xô, đồng thời giảm thiểu nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân./.

Tin mới