Ông Putin cho rằng tên lửa tầm xa sẽ chỉ kéo dài 'nỗi thống khổ' của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/10 tuyên bố việc Washington cung cấp tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine là một “sai lầm” và cảnh báo loại vũ khí này sẽ không ảnh hưởng đến tiền tuyến mà chỉ kéo dài “nỗi đau đớn” của Ukraine.

Ukraine đã yêu cầu các đồng minh phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa hơn để tấn công sâu vào lãnh thổ do Nga kiểm soát, vì cuộc phản công nhằm chiếm lại vùng đất bị chiếm đóng của Kiev diễn ra chậm hơn dự kiến. Nhà Trắng ngày 17/10 xác nhận Washington đã cung cấp cho Kiev tên lửa mà theo các phương tiện truyền thông Mỹ có tầm bắn tối đa khoảng 160 km.

Khi được yêu cầu bình luận về loại vũ khí này trong cuộc họp báo sau hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, ông Putin nói: “Chiến tranh là chiến tranh, và tất nhiên… chúng gây ra mối đe dọa, điều đó không cần phải nói. Nhưng quan trọng nhất, việc cung cấp tên lửa tầm xa sẽ không làm thay đổi tình hình thực địa".

Theo Tổng thống Putin, quyết định cung cấp tên lửa là "một sai lầm nữa của Mỹ, bởi “nó chỉ kéo dài sự đau đớn thôi".

tong-thong-putin-548-9454.jpg
Tổng thống Nga Putin.

Ông Putin nhấn mạnh nếu Ukraine muốn có một quá trình đàm phán thực sự thì cần thực hiện một số hành động thiện chí, trước hết là huỷ bỏ sắc lệnh cấm đàm phán của Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Tổng thống Putin tuyên bố Lực lượng không quân vũ trụ Nga đang bắt đầu tuần tra thường xuyên hơn ở vùng không phận trung lập trên Biển Đen. Trong đó, máy bay MiG-31 được sử dụng để tuần tra đã được trang bị tên lửa Kinzhal với tầm bắn hơn 1.000 km. Theo ông, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng bị lôi kéo vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Liên quan cuộc xung đột Hamas-Israel, Tổng thống Putin cho rằng vụ tấn công vào bệnh viện ở Dải Gaza là “một sự kiện khủng khiếp, hàng trăm người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương”. Theo Tổng thống Nga, có lẽ đây là tín hiệu cho thấy “cuộc xung đột này cần phải kết thúc càng nhanh càng tốt, hoặc trong mọi trường hợp, giảm căng thẳng xuống mức có thể bắt đầu một số hình thức liên lạc và đàm phán”.

Ông Putin cũng cho biết trong các cuộc điện đàm với lãnh đạo 5 nước Trung Đông trước thềm chuyến thăm Trung Quốc, dường như “không ai muốn tiếp tục phát triển xung đột hay làm tình hình trở nên tồi tệ hơn”.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố nước này luôn ủng hộ mục tiêu thành lập một nhà nước Palestine độc lập với Đông Jerusalem là thủ đô, một ý tưởng mà ông Putin tin rằng không liên quan đến căng thẳng hiện nay giữa Palestine và Israel. Theo Tổng thống Putin, một nhà nước Palestine độc lập sẽ tạo điều kiện cho việc thiết lập một nền hòa bình lâu dài trong tương lai./.

Tin mới