Israel yêu cầu Mỹ bổ sung tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng thủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Giao tranh giữa các tay súng Hamas và lực lượng Israel đến nay khiến gần 1.000 người chết cùng hàng nghìn người bị thương hoặc chưa rõ tung tích. Trong bối cảnh này, Mỹ khẳng định cam kết của Washington đối với an ninh của Israel và sẽ hỗ trợ nước này mọi thứ có thể.

A5-1696768725.jpg
Những đám khói đen bốc lên dày đặc sau một cuộc không kích của Israel ở Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Ria Novosti dẫn nguồn Washington Post cho biết, chính quyền Israel đã yêu cầu Mỹ bổ sung kho tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome và các loại đạn dược khác.

“Các quan chức Israel đã đưa ra một số yêu cầu cụ thể với Washington bao gồm bổ sung tên lửa đánh chặn Iron Dome, bom đường kính nhỏ, đạn súng máy và tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin tình báo liên quan đến hoạt động quân sự” – Washington Post trích dẫn các nguồn tin.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8/10 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Hai bên đã thảo luận tình hình sau các cuộc tấn công của Hamas nhắm vào Israel và Tổng thống Joe Biden cho biết, Mỹ đang triển khai viện trợ bổ sung cho lực lượng phòng vệ Israel.

Tổng thống Joe Biden cũng cập nhật về các cuộc tiếp xúc ngoại giao của phía Mỹ trong 24 giờ qua nhằm ủng hộ Israel. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, viện trợ bổ sung đang được viện chuyển tới Lực lượng phòng vệ Israel và sẽ được tăng cường trong những ngày tới. Hai bên cũng cam kết sẽ duy trì liên lạc thường xuyên.

Cũng trong ngày 8/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã điện đàm cùng Thủ tướng Israel Netanyahu, khẳng định ủng hộ Tel Aviv sau cuộc tấn công của Hamas.

“Tôi đã nói chuyện với ông Netanyahu để khẳng định tình đoàn kết của Ukraine với Israel, quốc gia vừa hứng chịu một cuộc tấn công vô liêm sỉ quy mô lớn và gửi lời chia buồn tới các nạn nhân” – Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội ngày 8/10.

Ngày 7/10, lực lượng Hamas của Palestine đã phóng hàng nghìn quả rocket và tiến hành cuộc đột kích bằng đường bộ, dù lượn trên không, đường biển vào Israel. Cuộc tấn công khiến ít nhất 300 người thiệt mạng, hơn 1.500 người bị thương. Hamas nhấn mạnh, chiến dịch bắt nguồn từ những cuộc tấn công ngày càng leo thang của Israel vào người Palestine ở Bờ Tây, Jerusalem và trong các nhà tù của Israel. Hamas tuyên bố sẽ không “có chuyện dừng tấn công”.

Một ngày sau, 8/10, Chính phủ Israel đã tuyên bố tình trạng chiến tranh, phê chuẩn quyết định “huỷ diệt Hamas”, ra lệnh cho không quân triển khai hàng chục chiến đấu cơ tấn công vào các mục tiêu ở Dải Gaza.

Cơ quan Y tế Palestine cho biết, các cuộc không kích đáp trả của Israel vào Dải Gaza đã khiến hơn 230 người thiệt mạng và 1.700 người bị thương.

Hiện, giao tranh giữa Israel và Hamas đã tạo ra một thảm hoạ nhân đạo, khiến hàng chục nghìn dân thường vô tội bị ảnh hưởng, nhiều người rơi vào cảnh mất nhà cửa.

Tin mới