Giới phân tích cảnh báo tình trạng đào ngũ hàng loạt của Lực lượng Vũ trang Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Giới phân tích đưa ra cảnh báo rằng, tình trạng đào ngũ đang diễn ra ngày càng trầm trọng trong Lực lượng Vũ trang Ukraine. Nguyên nhân xuất phát từ việc binh lính cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, trong khi đó việc huấn luyện diễn ra nhanh chóng, nên họ thiếu kinh nghiệm chiến đấu. 

linh-ukraine-bi-thuong-1545.jpg
Binh lính Ukraine bị thương tại Kharkov. Ảnh: AP

Nhà phân tích Samid Basha của South China Morning Post cho biết, tình trạng đào ngũ hàng loạt đã được ghi nhận trên khắp mọi mặt trận ở Ukraine, do binh lính mệt mỏi và thương vong cao.

“Các báo cáo về tình trạng căng thẳng ngày càng gia tăng, và các vấn đề về sức khỏe tinh thần đang trở nên nghiêm trọng, khiến binh lính miễn cưỡng ra trận, bởi họ cảm thấy không có đủ thời gian để hồi phục sau khi bị thương. Nhiều người lính đã trải qua cả năm trời ở chiến trường, trong đó nhiều người bị đẩy trở lại tiền tuyến, dẫn đến số vụ tự tử trong quân đội tăng lên đột biến” - nhà phân tích Samid Basha cho hay.

Theo chuyên gia này, vấn đề đã được xác định từ năm 2017, khi 500 trường hợp được báo cáo từ những người lính đã chiến đấu ở Donbass trong 3 năm. Lực lượng Vũ trang Ukraine đang vật lộn với tình trạng thiếu đạn dược, do việc viện trợ không nhất quán và các loại vũ khí khác nhau đến từ nhiều nước.

Điều này dẫn đến việc sử dụng vật tư không hiệu quả do đạn pháo và tên lửa không đảm bảo được độ chính xác, có thể khiến thiết bị hư hỏng và binh lính bị thương. Do đó, tinh thần trong Lực lượng Vũ trang Ukraine giảm sút nghiêm trọng, vốn đã phải đối mặt với tình trạng đào ngũ hàng loạt.

SCMP dẫn số liệu từ Cơ quan quản lý nhập cư Romania cho biết, 6.200 nam giới Ukraine trong độ tuổi quân sự đã vượt biên trái phép, trong khi khoảng 20.000 người đã bỏ trốn bằng giấy phép đặc biệt, dù đây thường là những giấy tờ giả mạo như giấy chứng nhận y tế hay giấy miễn trừ. Kiev đã ban hành đạo luật nghiêm khắc để trừng phạt những hành vi trốn nghĩa vụ quân sự, đối mặt với án tù 10 năm.

Nhà phân tích Samid Basha cho rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện tại, do được huấn luyện hạn chế, đang hy sinh một cách không cần thiết. Nếu mục đích của Mỹ và NATO là giúp Ukraine duy trì bền vững nhu cầu quốc phòng của mình, thì phương thức huấn luyện chiến đấu như hiện nay thì không khác gì đang chuẩn bị cho Ukraine một cuộc chiến sai lầm. Và cuối cùng, có thể định đoạt số phận của đất nước Đông Âu này.

Đồng quan điểm trên, cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá Douglas McGregor cho biết, tình trạng đào ngũ diễn ra ngày càng nhiều hơn trong Lực lượng Vũ trang Ukraine, khi cuộc phản công thất bại.

“Tình trạng đào ngũ đang xảy ra hàng loạt. Một số lượng lớn binh lính đang đầu hàng dọc theo toàn bộ biên giới. Binh lính Ukraine mệt mỏi, kiệt sức” - đại tá Douglas McGregor chia sẻ với Ria Novosti.

Đại tá Mỹ lưu ý rằng, những binh lính Ukraine hiện đang ở chiến trường là những người được huấn luyện ít nhất, thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Trong khi đó, binh lính Nga đang chiến đấu rất khôn ngoan, và hành xử đàng hoàng, giúp đỡ các binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Tin mới