Nga giáng đòn mạnh vào Lực lượng Vũ trang Ukraine bằng vũ khí 'độc nhất'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tạp chí Military Watch đưa tin, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado độc đáo nhắm vào lính đánh thuê nước ngoài ở khu vực Nikolaiev.

to5-3182.jpg
Tornado-S 300 mm. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ria Novosti dẫn bài báo của Military Watch đánh giá sức mạnh của Tornado - hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) - vũ khí đã giáng một đòn mạnh vào các vị trí của lính đánh thuê nước ngoài ở khu vực Nikolaev.

Military Watch đánh giá Tonardo là “con át chủ bài” bởi bán kính huỷ diệt lớn cũng như khả năng sử dụng tên lửa cực kỳ chính xác. Ấn phẩm ghi nhận, MLRS đã được sản xuất trong vài năm trở lại đây tại Nga.

Tornado là hệ thống pháo phản lực phóng loạt được biên chế cho quân đội Nga. Các biến thể của hệ thống bao gồm các mẫu Tornado-G và Tornado-S, mang những đặc điểm và vai trò chiến đấu riêng.

Tornado-S là hệ thống pháo phản lực có tầm bắn xa nhất và uy lực nhất trên thế giới. Mỗi hệ thống mang theo 12 bệ phóng, có thể bắn loạt tên lửa hoặc bắn đơn lẻ. Tầm bắn tối đa của tên lửa đạt 120 km.

Tornado-G được thiết kế với 40 ống phóng và chia làm 4 hàng. Mỗi tên lửa tiêu chuẩn của Tornado-G có trọng lượng là 70 kg, với khối lượng đầu đạn nặng 25 kg. Tornado-G có tầm bắn 30 km, có khả năng xuyên qua 60-100mm lớp giáp thép.

Quân đội Nga lần đầu tiên xác nhận hệ thống Tornado-G đang hoạt động ở Ukraine vào tháng 11/2022. Nga ước tính có khoảng 180 hệ thống Tornado-G trong kho./.

Tin mới