Ukraine đang từ bỏ các chiến thuật của NATO, lo sợ sớm đàm phán với Nga?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Từ bỏ chiến thuật của NATO, tiến độ cuộc phản công trì trệ, không giành được thành công nào… đã khiến Ukraine lo sợ rằng sẽ sớm phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga.

Screen Shot 2023-07-07 at 10.26.05 PM.png
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AP

Ria Novosti dẫn nhận định của nhà báo Paul Ronzheimer, tờ Bild (Đức) cho rằng, chính quyền Ukraine lo sợ rằng, họ sẽ phải sớm đàm phán với Nga.

“Kiev sợ rằng đến một lúc nào đó, các đối tác phương Tây có thể nói với họ: ‘Các anh không đạt được bất kỳ tiến độ nào, tiếp tục cuộc chiến có ích lợi gì không?’. Và họ sẽ bắt đầu thúc đẩy chấm dứt sớm xung đột, theo bất kỳ điều kiện nào” - Nhà báo Paul giải thích.

Theo nhà báo Đức, nếu Nga tiếp tục đẩy lùi thành công tất cả các hướng tấn công của Ukraine, thì áp lực ngoại giao đối với Kiev ngày càng tăng lên. Kiev nhận thức rõ rằng, các nước phương Tây sẽ "quay lưng", nếu quân đội của họ không tạo ra bước đột phá lớn.

Trích dẫn đánh giá của tờ Die Welt (Đức) Ria Novosti cho biết, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tiến lên với tốc độ rất chậm, và có thể sẽ sớm dừng lại hoàn toàn mà không đạt được điều gì.

Die Welt nhận định, vào tháng 10, phương Tây sẽ xem xét đến một thoả thuận ngừng bắn. Bởi họ không còn tin vào những thành công của Kiev. Tuy nhiên, Die Welt cũng cho rằng, sự thất bại trong cuộc phản công của Ukraine có phần trách nhiệm của NATO, bởi liên minh cung cấp ít đạn pháo, xe tăng và hệ thống phòng không. Cho đến nay, NATO vẫn chưa cung cấp máy bay chiến đấu, và huấn luyện binh lính của Lực lượng Vũ trang Ukraine một cách chậm chạp.

Tờ The New York Times (Mỹ) chỉ ra các vấn đề của cuộc phản công có liên quan đến việc Ukraine từ bỏ các chiến thuật của NATO. Thay vì tấn công bằng các nhóm cơ giới, quân đội Ukraine tập trung vào các cuộc tấn công bằng pháo binh.

Kết quả là Lực lượng Vũ trang Ukraine hứng chịu tổn thất nặng nề. Mỹ lo ngại rằng, Kiev đang sử dụng thiếu hiệu quả các loại đạn dược, vốn đang khan hiếm.

Tin mới