Peru: Ban bố tình trạng khẩn cấp trên 6 tỉnh

(Baonghean.vn) - Ngày 29/9, Chính phủ Peru vừa cho ban bố tình trạng khẩn cấp trên 6 tỉnh miền đông nam đất nước sau cái chết của 4 người trong cuộc biểu tình chống lại dự án khai thác mỏ do một công ty của Trung Quốc nhận thầu.

Chính quyền Peru cho biết, tình trạng khẩn cấp được ban bố trong vòng 30 ngày tại các tỉnh Apurimac, Cotabambas, Grau, Andahuaylas và Chincheros của vùng Aporimac, Chumbivilcas và Espinar của vùng Cusco. Theo thông báo, cảnh sát sẽ theo dõi tình hình với sự hỗ trợ của quân đội.

1
Ngành công nghiệp khái thác mỏ đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển kinh tế của Peru nhưng cũng đồng thời làm phát sinh nhiều mâu thuẫn xã hội.

Được biết, đụng độ đã xảy ra sau một cuộc họp của những người dân phản đối việc xây dựng nhà máy chế biến quặng chiết xuất đồng tại Las Bambas - khu vực khai thác mỏ chính ở Peru. Theo lời người dân, họ tin rằng việc xây dựng nhà máy sẽ làm ô nhiễm nguồn nước cũng như làm ô nhiễm nền văn hóa của nước mình. Vụ đụng độ đã khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Nhằm xoa dịu những căng thẳng vừa diễn ra, Tổng thống Peru Ollanta Humala tuyên bố rằng Bộ Năng lượng và Khoáng chất đang tìm kiếm một giải pháp cho những yêu cầu của người biểu tình. Theo ông Ollanta, một ủy ban đặc biệt sẽ được cử tới thăm hiện trường.

Hồi năm 2010, Chính phủ Peru đã cho phép tập đoàn MMG của Trung Quốc xây dựng nhà máy khai thác quặng ở Las Bambas, tỉnh Apurimac. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch thì đến đầu năm 2016, nhà máy này sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Tại Peru, ngành công nghiệp khái thác mỏ là một trong những hoạt động chính và đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc phát triển ngành khai thác mỏ cũng đồng thời làm phát sinh nhiều mâu thuẫn xã hội và môi trường trong những tháng gần đây./.

Chu Thanh

(Theo Le Firago)

Tin mới