Phát triển quan hệ Trung – Nhật lên một “tầm cao mới”

(Baonghean.vn) - Ngày 28/1, nhân dịp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono đang có chuyến thăm chính thức tại Bắc Kinh, người đồng nhiệm của Trung Quốc Vương Nghị đã có lời mời ông Taro Kono có buổi hội đàm, nhằm trao đổi những chính sách tích cực trong bình thường hóa quan hệ song phương Trung – Nhật.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono và người đồng nhiệm Vương Nghị. Ảnh: AP
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono và người đồng nhiệm Vương Nghị. Ảnh: AP
 

Đây là lời mời diễn ra khi năm 2018 sẽ đánh dấu kỷ niệm 40 năm kể từ khi Trung – Nhật ký kết Hiệp ước hòa bình và hữu nghị. Bộ trưởng Vương Nghị muốn tận dụng cơ hội này nhằm tăng cường các cuộc trao đổi cấp cao với Nhật Bản,

Ông nhấn mạnh: “Trung Quốc hy vọng, Nhật Bản tiếp tục theo đuổi các chính sách cải thiện quan hệ song phương bằng hành động thực tế, hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển đúng hướng”. Ông Vương Nghị cũng đánh giá cao chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono, thể hiện quyết tâm cải thiện mối quan hệ song phương của chính phủ Nhật Bản, và đề nghị đôi bên nên tận dụng thời cơ thuận lợi này để nâng quan hệ song phương lên một “tầm cao mới”.

Ông Vương Nghị cũng nhấn mạnh sự phát triển ổn định và lành mạnh trong quan hệ Trung – Nhật phải phù hợp với lợi ích căn bản của chính quyền và nhân dân hai nước. Theo đó, cả hai bên cần phải hợp tác trên tinh thần lấy lịch sử làm tấm gương để hướng tới tương lai.

“Trong quá khứ, mối quan hệ song phương Trung – Nhật như một con tàu đang cố đi ngược lại với hiện tại, không có những bước tiến mới, thậm chí còn xấu đi. Chính vì vậy, chúng tôi đánh giá cao những tuyên bố tích cực của Tokyo trong thời gian gần đây” – ông Vương Nghị nói.

Sẵn sàng nhận lời mời từ phía Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono nhấn mạnh Tokyo sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc nhằm thúc đẩy mối quan hệ chiến lược hai bên cùng có lợi trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ký hiệp ước. Ông khẳng định: ‘Năm 2018, Nhật Bản muốn tối ưu hóa mối quan hệ với Trung Quốc và khuyến khích hợp tác song phương toàn diện”. Ông cũng hy vọng việc tăng cường các cuộc trao đổi cấp cao song phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác thương mại và kinh tế.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản nhiều năm qua liên tục gặp trở ngại liên quan tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku, theo cách gọi của Tokyo, trong khi Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Quan hệ giữa hai nước đặc biệt căng thẳng sau khi Nhật Bản quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo tại đây hồi tháng 9/2012. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 12, hai nước đã đạt được thỏa thuận sâu rộng về việc thiết lập một cơ chế liên lạc nhằm ngăn chặn các sự cố va chạm bất ngờ trên biển hoặc trên không ở khu vực tranh chấp trên Biển Hoa Đông, trong đó có vấn đề quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tin mới