Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tiếp xúc cử tri huyện Nghi Lộc

(Baonghean.vn) -Ngày 24/5, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc.

Cùng tham gia tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND tỉnh: Hoàng Lân - Phó Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh; Hoàng Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghi Phong.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri Ảnh: Trung Tú

Các đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri Ảnh: Trung Tú

Tại hội nghị tiếp xúc, 7 cử tri đã phát biểu 14 ý kiến. Trong đó, cử tri Vương Đình Đông, xóm Đan Phúc, xã Nghi Thái đề nghị bố trí kinh phí hoàn thành đường làng nghề Thái Phúc và Thái Bình, dự án có từ khoảng năm 2012 nhưng đến nay vẫn đang còn dở dang.

Cử tri Lương Văn Hưng, Bí thư Chi bộ xóm Thái Thọ, xã Nghi Thái đề nghị kiên cố hóa kênh mương để thoát lũ từ xã Nghi Đức, huyện Nghi Lộc và xã Hưng Hòa, thành phố Vinh.

Cử tri Nguyễn Ngọc Hưởng, Bí thư chi bộ xóm Thạch Cát phản ánh mương nước từ đường 525, đoạn từ xóm Phúc Thọ đến xóm Hòa Hiệp thì dừng lại, mùa mưa lũ rác thải tràn về ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe và sản xuất nông nghiệp của người dân.

Cử tri Nguyễn Văn Chung, Bí thư Chi bộ xóm Thái Lộc đề nghị tạo điều kiện được khám bệnh viện 4 vì khoảng cách gần; đề nghị xử lý tình trạng tuyến đê bị lở, gây ô nhiễm môi trường và sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Công Tứ, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Nghi Thái kiến nghị xử lý dự án nuôi thủy sản Hà Thành từ năm 2011 đến nay không triển khai; đề nghị nâng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã; ông Vương Trung Kiên, Bí thư Chi bộ xóm Thái Quang đề nghị có giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ em; ông Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Chi bộ xóm Thái Sơn đề nghị cho người dân được thăm khám bảo hiểm ở bệnh viện nơi gần nhất…

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Trung Tú

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Trung Tú

Ngoài ra, cử tri tại các xóm đã gửi ý kiến qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghi Thái kiến nghị về các nội dung như: Cử tri xóm Thái Thịnh đề nghị tháo gỡ cho nhân dân trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa vì liên quan đến việc đo đạc bản đồ năm 2008 hiện nay sai lệch và chồng lấn lên nhau; cử tri xóm Thái Lộc đề nghị tạo điều kiện cho nhân dân để giảm đi lại phiền hà khi nộp thuế trước bạ đăng ký xe máy; Công an xã Nghi Thái đề nghị phân bổ thêm nguồn ngân sách hoạt động cho lực lượng Công an xã để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ; cử tri xóm Thái Lộc phản ánh tuyến mương tiêu của huyện Nghi Lộc và thành phố Vinh đi qua các xã Nghi Thái của huyện Nghi Lộc, Hưng Lộc, Hưng Hòa, thành phố Vinh đến mùa mưa lũ bị sạt lở nghiêm trọng xâm lấm vào đất sản xuất, tràn vào gây ô nhiễm môi trường; cử tri xóm Thái Cát kiến nghị tuyến mương tiêu của xã Phúc Thọ đến địa bàn xóm Thái Cát, xã Nghi Thái thì dừng lại làm ngập úng và gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn xóm…

Thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn ý kiến của cử tri và trao đổi, làm rõ thêm các kiến nghị của cử tri như chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và khối xóm; chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An; đồng thời sẽ chuyển những ý kiến, kiến nghị của cử tri để giao cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Sau buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Bùi Đình Long cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh đã khảo sát tại tràn Hòa Thái, xã Nghi Thái theo kiến nghị của cử tri.
Sau buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Bùi Đình Long cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh đã khảo sát tại tràn Hòa Thái, xã Nghi Thái theo kiến nghị của cử tri.

Tin mới