Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Thanh Chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 16/2 (mồng 7 Tết), đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức đi thăm đồng đầu năm tại huyện Thanh Chương.

Đoàn công tác đã kiểm tra các trạm bơm do Công ty THHH Thuỷ lợi Thanh Chương quản lý, đến thăm mô hình sâu keo mùa thu trên cánh đồng ngô và mô hình trồng cây bí xanh đạt hiệu quả cao ở xã Thanh Dương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Thanh Chương đã đạt được trong sản xuất nông nghiệp, bà con ra đồng đầu năm với không khí tươi vui, phấn khởi, hy vọng vào một mùa bội thu.

bna-3-4231.jpg
Đoàn công tác kiểm tra tình hình sản xuất tại xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương. Ảnh: CSCC

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ đề nghị huyện Thanh Chương cần tập trung cao cho công tác chỉ đạo sản xuất vụ xuân với phương châm giành thắng lợi toàn diện. Trong đó, chú trọng đến việc khắc phục tình trạng thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới.

bna-1-2828.jpg
Lãnh đạo tỉnh thăm mô hình trồng bí xanh đạt hiệu quả cao tại Thanh Chương. Ảnh: Hữu Thịnh

Đến thời điểm này, huyện Thanh Chương đã kết thúc việc gieo cấy lúa xuân với trên 8600ha. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi nên cây lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt, đã bước sang giai đoạn đẻ nhánh và bén rễ. Nhân dân đang tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.

Tin mới