Phòng khám Đa khoa Trường Đại học Y khoa Vinh: Đổi mới phong cách phục vụ bệnh nhân

(Baonghean.vn) - Phòng khám Đa khoa Trường Đại học y khoa Vinh luôn đổi mới trong hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu thực tập của sinh viên và phục vụ khám chữa bệnh cho người dân.

Trong nhiều năm qua, Trường Đại học y khoa Vinh đã đào tạo được nhiều cán bộ chuyên khoa đáp ứng công tác khám chữa bệnh gồm 176 viên chức nhà trường với nhiều Tiến sỹ y khoa, Phó giáo sư, CK1, CK2, Thạc sỹ, Bác sỹ.
Thời gian qua, Trường Đại học Y khoa Vinh đã đào tạo được nhiều cán bộ chuyên khoa tại Phòng khám (gồm 176 viên chức nhà trường với nhiều Tiến sỹ y khoa, Phó giáo sư, CK1, CK2, Thạc sỹ, Bác sỹ) đáp ứng tốt công tác khám chữa bệnh. Ảnh: Lương Mai
Để nâng cao hiệu quả công tác khám chứa bệnh, lãnh đạo phòng khám quan tâm đến việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ bệnh nhân. Hiện tổ điều trị được bố trí theo từng chuyên khoa. Toàn phòng khám chia thành 3 đội tiếp đón bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, mỗi đội có 4 nhân viên bố trí tại quầy tiếp đón trực tiếp làm công  tác hưỡng dẫn bệnh nhân
Để nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh, lãnh đạo phòng khám chú trọng việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ bệnh nhân. Hiện tổ điều trị được bố trí theo từng chuyên khoa. Toàn phòng khám chia thành 3 bộ phận tiếp đón bệnh nhân (mỗi bộ phận có 4 nhân viên) làm công tác hướng dẫn bệnh nhân. Ảnh: Lương Mai.
Mõi ngày, phòng khám đón tiếp khám và điều trị ngoại trú cho 212 bệnh nhân. Thái độ phục vụ, chăm sóc chu đáo, thân tình là chất keo gắn kết bệnh nhân, người nhà bệnh nhân với phòng khám
Mỗi ngày, phòng khám đón tiếp khám và điều trị ngoại trú cho 212 bệnh nhân. Thái độ phục vụ, chăm sóc chu đáo, thân tình là chất keo gắn kết bệnh nhân, người nhà bệnh nhân với phòng khám. Ảnh: Lương Mai.
Người dân khi đến với phòng khám được tư vấn và đo huyết áp miễn phí do đội chăm sóc bệnh nhân thực hiện. Ảnh: Lương Mai
Người dân khi đến với phòng khám được tư vấn và đo huyết áp miễn phí do đội chăm sóc bệnh nhân tại phòng khám đón tiếp và thực hiện. Ảnh: Lương Mai
Phó giáo sư- Tiến Sỹ- BS chuyên ngành nội tim mạch Cao Trường Sinh- Giám đốc phòng khám luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các đối tượng bệnh nhân nghèo, giả cả và các căn bệnh có nguy cơ nguy hiểm
Phó Giáo sư- Tiến sỹ- BS chuyên ngành nội tim mạch Cao Trường Sinh - Giám đốc phòng khám luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các bệnh nhân, nhất là đối tượng bệnh nhân nghèo, cao tuổi  và các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Lương Mai.
Để nâng cao chất lượng trong khám và điều trị bệnh, phòng khám đưa vào ứng dụng đồng bộ hệ thống thiết bị y tế hiện đại từ các nguồn dự án và nguồn tự chủ của Nhà trường như máy siêu âm 4 chiều, máy XQ tăng sáng truyền hình, CT16 cắt lát, hệ thống thiết bị vi tiểu phẩu, giải phẫu tự động....Ảnh: Lương Mai
Để nâng cao chất lượng trong khám và điều trị bệnh, phòng khám đưa vào ứng dụng đồng bộ hệ thống thiết bị y tế hiện đại từ các nguồn dự án và nguồn tự chủ của nhà trường như: Máy siêu âm 4 chiều; Máy XQ tăng sáng truyền hình: CT16 cắt lát; Hệ thống thiết bị vi tiểu phẩu, giải phẫu tự động... Ảnh: Lương Mai
Với đội ngũ y bác sỹ làm việc chuyên nghiệp và tận tình và có uy tín, phòng khám tai- mũi -họng luôn thu hút lượng bệnh nhân đông 200-400 bệnh nhân/ngày.Ảnh: Lương Mai
Với đội ngũ y bác sỹ làm việc chuyên nghiệp và tận tình và có uy tín, Phòng khám Tai- Mũi-Họng luôn thu hút lượng bệnh nhân từ 200-400 bệnh nhân/ngày. Ảnh: Lương Mai.
Hệ thống máy siêu âm 4 chiều hiện đại với nhiều chẩn đoán chính xác, kịp thời tạo được niềm tin cho bệnh nhân và người dân nói chung khi đến đây. Ảnh: Lương Mai
Hệ thống máy siêu âm 4 chiều hiện đại. Ảnh: Lương Mai
Dù mới đưa vào hoạt động trong thời gian ngắn, song với kinh nghiệm chuyên môn và các liệu pháp tân tiến nhất, phòng khám bệnh Đông y- phục hồi chức năng thu hút khá đông bệnh nhân đến điều trị. Hiện toàn phòng có 30 bệnh nhân đăng ký điều trị thường xuyên tại đây.  Ảnh: Lương Mai
Dù mới đưa vào hoạt động, nhưng Phòng khám bệnh Đông y - Phục hồi chức năng thu hút khá đông bệnh nhân đến điều trị. Ảnh: Lương Mai
Phòng khám răng-Hàm-Mặt với hệ thống thiết bị đồng bộ, đội ngũ Bác sỹ, kỹ thuật viên chuyên khoa sẵn sàng phục vụ bệnh nhân trong mọi thời điểm. Ảnh: Lương Mai
Phòng khám Răng - Hàm - Mặt với hệ thống thiết bị đồng bộ, đội ngũ Bác sỹ, kỹ thuật viên chuyên khoa sẵn sàng phục vụ bệnh nhân. Ảnh: Lương Mai
Phòng khám đa khoa trường Đại học y khoa Vinh được UBND tỉnh giao 50 dường bệnh, Bộ y tế phân bổ 2893 kỹ thuật đủ các khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Hiện toàn phòng khám chữa bệnh cho 76.000 người khám và điều trị ngoại trú. Với việc đổi mới phong cách và chất lượng khám chữa bệnh, phòng khám đang chuẩn bị vận hành quy mô Bệnh viên đa khoa thực hành sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của 6000 sinh viên, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới. Mục tiêu đến năm 2020, bệnh viên hoạt động 25 khoa, phòng với 200 dường bệnh điều trị nội trú
Phòng khám Đa khoa Trường Đại học Y khoa Vinh hiện có 50 giường bệnh và thực hiện 2.893 kỹ thuật đủ các khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Đến nay, Phòng đã khám chữa bệnh cho 76.000 lượt bệnh nhân (gồm điều trị nội trú và ngoại trú). Phòng khám đang chuẩn bị vận hành quy mô Bệnh viện Đa khoa thực hành sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới. Mục tiêu đến năm 2020, sẽ có 25 khoa, phòng với 200 giường bệnh. Ảnh: Lương Mai.

 Lương Mai

TIN LIÊN QUAN

Tin mới