Phu nhân Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi Mỹ cung cấp thêm tiền mặt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo RT, bà Elena Zelenskaya nói với hãng tin BBC rằng, Ukraine đang gặp “nguy hiểm chết người” nếu không có thêm hàng tỷ USD từ Washington.

657498ea203027759c5263a3.jpg
Phu nhân Tổng thống Ukraine - bà Elena Zelenskaya phát biểu tại Đại học Georgetown ở Washington DC hôm 21/9/2023. Ảnh: AP

Phu nhân của Tổng thống Vladimir Zelensky, bà Elena Zelenskaya, nói với đài truyền hình Anh BBC rằng, Ukraine “sẽ chết” nếu không tiếp tục viện trợ quân sự của Mỹ.

Lời kêu gọi của bà Zelenskaya được đưa ra 1 ngày sau khi Đảng Cộng hòa Mỹ bác bỏ dự luật lẽ ra sẽ cung cấp cho Kiev vũ khí, đạn dược và huấn luyện trị giá hơn 60 tỷ USD.

Trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình hôm 7/12, bà Zelenskaya khẳng định rằng “những dấu hiệu cho thấy sự sẵn sàng nhiệt tình giúp đỡ Ukraine có thể phai nhạt”.

Một ngày trước đó, phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ đã chặn dự luật chi tiêu trị giá 110 tỷ USD, trong đó vốn dự kiến phân bổ 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, cũng như hơn 10 tỷ USD cho Israel và 13,6 tỷ USD để bảo đảm biên giới phía Nam của Mỹ. Đảng Cộng hòa cho rằng, nguồn ngân sách dành cho biên giới chưa đủ và muốn dự luật bao gồm những thay đổi đáng kể đối với luật nhập cư.

Với việc Quốc hội Mỹ bế tắc và sự ủng hộ của công chúng đối với chính sách Ukraine của Tổng thống Joe Biden đang chùn bước, phu nhân Tổng thống Ukraine - bà Zelenskaya đã cầu xin phương Tây tiếp tục duy trì cung cấp vũ khí.

“Chúng tôi thực sự cần sự giúp đỡ. Nói một cách đơn giản, chúng tôi không thể cảm thấy mệt mỏi với tình trạng này, bởi vì nếu làm vậy, chúng tôi sẽ chết. Và nếu thế giới mệt mỏi, đơn giản là họ sẽ khiến chúng tôi chết”, bà nói.

Mỹ đã phân bổ tổng cộng 113 tỷ USD tài trợ liên quan đến Ukraine kể từ khi hoạt động quân sự của Nga bắt đầu vào tháng 2/2022. Con số này bao gồm gần 45 tỷ USD viện trợ quân sự cho Kiev, cũng như viện trợ nhân đạo và kinh tế và ngân sách cho nhiều cơ quan Chính phủ Mỹ.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, khoản chi chưa từng có này đã không thể xoay chuyển cuộc xung đột theo hướng có lợi cho Ukraine, khi cuộc phản công mùa hè của Kiev kết thúc với việc gần như thất bại hoàn toàn trong việc chiếm lại bất kỳ lãnh thổ nào từ lực lượng Nga, cũng như tổn thất hơn 125.000 quân và 16.000 vũ khí hạng nặng.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác tin đồn rằng họ có thể thúc đẩy Ukraine tiến tới một thỏa thuận hòa bình với Nga, và bản thân Tổng thống Mỹ Biden cũng cam kết tiếp tục tài trợ cho quân đội Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố trong tuần này rằng ông sẽ sẵn sàng đáp ứng một số yêu cầu về nhập cư của Đảng Cộng hòa, trước khi cảnh báo rằng, một Ukraine bị đánh bại sẽ dẫn đến một cuộc tấn công của Nga vào NATO và “quân Mỹ chiến đấu với quân Nga”.

Đại sứ Nga Anatoly Antonov chỉ trích phát ngôn của ông Biden là “giọng điệu khiêu khích không thể chấp nhận được đối với một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm”.

Tuy nhiên, những phát biểu của ông Biden dường như đánh dấu chiến thuật mới nhất từ chính quyền của ông trong việc cố gắng thuyết phục đảng Cộng hòa ủng hộ dự luật viện trợ. Người từng dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson hôm 7/12 tuyên bố rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã nói với các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa rằng “chúng tôi sẽ điều chú bác, anh em họ hàng và con trai của các anh đi chiến đấu với Nga” nếu họ tiếp tục chặn nguồn tài trợ cho Kiev.

Tin mới