Báo Mỹ nói đến thời điểm quan trọng nào Tổng thống Putin đang chờ đợi?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo CNN, lời cam kết của Mỹ về việc giúp đỡ Ukraine khi cần thiết, thực chất là điều viển vông. Trong khi đó, Tổng thống Putin đang đặt cược rằng, phương Tây sẽ chán nản cuộc xung đột ở Ukraine. Và thời điểm quan trọng đã đến - Mỹ đang cạn tiền và sắp hết thời gian.

putin. ảnh tass.JPG
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ria Novosti dẫn bài bình luận trên CNN cho biết, gần 7 tuần trôi qua, kể từ khi Tổng thống Joe Biden yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp 60 tỷ USD để cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev, nhưng điều đó vẫn chưa thành hiện thực.

Theo CNN, trong một đòn giáng mạnh vào triển vọng nhận được hỗ trợ thêm của Kiev, đảng Cộng hòa hiện ám chỉ việc viện trợ cho Ukraine sẽ gắn với vấn đề nhập cư. Sự bế tắc này, cùng với việc kỳ nghỉ lễ Giáng sinh đang đến gần, khiến Nhà Trắng phải đưa ra cảnh báo "hết tấm séc". Động thái này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Jake Sullivan, nói với báo giới: “Chúng tôi sắp hết tiền và gần như hết thời gian”. Việc thắt chặt tuyên bố của chính quyền có nghĩa là bất kỳ nghị sĩ nào phản đối việc giải ngân vốn đều đứng về phía Nga. Ông Sullivan nói: “Bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào chống lại việc ủng hộ Ukraine đều là cuộc bỏ phiếu giúp cải thiện vị thế chiến lược của Tổng thống Vladimir Putin”.

CNN cho biết, ông Sullivan đưa ra bình luận này, sau khi Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Shalanda Young cảnh báo Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson trong một lá thư rằng: "Việc cắt đứt dòng vũ khí và thiết bị của Mỹ sẽ làm suy yếu những nỗ lực của Ukraine trên chiến trường, cùng với đó còn làm tăng khả năng chiến thắng của quân đội Nga".

Đại sứ Ukraine tại Mỹ, Oksana Makarova, cũng yêu cầu các nghị sĩ không tước bỏ viện trợ cho Kiev. "Tất cả chúng tôi đang cầu nguyện và hy vọng người dân Mỹ tiếp tục giúp đỡ", đại sứ cho hay.

Vậy liệu Mỹ có thể nghiêm túc thực hiện lời hứa hỗ trợ Ukraine "trong thời gian cần thiết". CNN cho rằng, thông điệp cảnh báo này đặt ra câu hỏi, liệu sự thất vọng của chính quyền chỉ đơn thuần là một chiến thuật chính trị nhằm thúc đẩy Quốc hội Mỹ hành động. Hay nó phản ánh mối lo ngại thực sự rằng, sự hỗ trợ quân sự của Mỹ có giúp được Ukraine làm suy yếu Nga hay không. Vậy nên, ngày càng gia tăng những nghi ngờ về mức độ thực hiện cam kết của Mỹ, nhất là khi mùa đông khắc nghiệt đang đến gần.

Điều đang bị đe dọa hiện nay không chỉ là sự sống còn của Ukraine, mà còn là danh tiếng của Mỹ với tư cách là nhà lãnh đạo toàn cầu. Chỉ hai tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến Kiev, và nói với Tổng thống Zelensky: “Chúng tôi sẽ ở bên các bạn lâu dài”.

CNN bình luận, liệu Mỹ có thể thực hiện được lời hứa đó, cả trong cuộc xung đột có thể kéo dài sắp tới, và trước khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - người luôn có quan điểm cứng rắn với Ukraine, sẽ tái đắc cử trong nhiệm kỳ tới.

Trung tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Ben Hodges nhận định, Nga đang theo dõi mọi động thái của Quốc hội Mỹ. Theo Hodges, có một cuộc chiến ý chí lớn đang diễn ra giữa Điện Kremlin và các thủ đô phương Tây – Washington, Berlin, Paris, London và những nước khác. Sự bất ổn nội bộ của Mỹ đe dọa vị thế lãnh đạo toàn cầu của nước này.

CNN nhận định, Tổng thống Nga Putin dường như sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao, khiến đối thủ của mình "chảy máu", chờ đợi những thay đổi chính trị ở Washington và châu Âu. Và sau đó sẽ từ từ bóp nghẹt Ukraine. Trên thực tế, Nga và Ukraine đã có chiến tranh với nhau được 10 năm, kể từ khi Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014.

Theo CNN, mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với Ukraine là việc viện trợ thêm có thể càng sa lầy hơn trong cuộc chiến giành nguồn tài trợ của chính phủ sẽ diễn ra vào tháng 1 và tháng 2 tới. Trong khi vẫn chưa rõ kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Rõ ràng, không có gì đảm bảo được Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, chừng nào xung đột còn kéo dài.

Trong khi đó, ở Moskva, Tổng thống Vladimir Putin vẫn đang dõi theo và chờ đợi./.

Tin mới