Phương Tây đang tìm kiếm một 'phương pháp kỳ diệu' để cứu Kiev

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo RIA Novosti, Giáo sư John Mearsheimer của Đại học Chicago (Mỹ) cho biết, giới lãnh đạo chủ chốt ở cả Ukraine và phương Tây đều hiểu rằng, Kiev và NATO sẽ phải đối mặt với thất bại không thể tránh khỏi trong cuộc xung đột với Nga.

Một người lính Ukraine chạy băng ngang một con đường toàn bùn lầy ở gần Bakhmut, Donetsk ngày 4/3/2023 (Ảnh: Getty Images).
Một người lính Ukraine chạy băng ngang một con đường sình lầy ở gần Bakhmut, Donetsk ngày 4/3/2023. Ảnh: Getty

"Tôi đánh cược rằng, phần lớn giới chức Ukraine liên quan đến an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại đều hiểu rằng, ngày kết thúc của họ đang được đếm ngược. Tôi tin tưởng rằng, hầu hết giới tinh hoa chính trị ở phương Tây đều hiểu rằng Ukraine sẽ thua" - Giáo sư John Mearsheimer cho hay.

Tuy nhiên, Giáo sư John Mearsheimer cho biết thêm, ngay cả việc nhận ra thất bại không thể tránh khỏi vẫn chưa khiến giới lãnh đạo phương Tây tỉnh táo, và đang kiên trì tìm kiếm một "phương pháp kỳ diệu" để cứu Kiev khỏi thảm họa.

Theo Giáo sư Mearsheimer, đây chính xác là những cân nhắc đã định hướng cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, khi ông nảy ra ý tưởng đưa quân đội NATO vào lãnh thổ Ukraine.

"Chiến thắng của Nga có nghĩa là sự thất bại không chỉ của Ukraine, mà cả phương Tây. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang cố gắng hết sức để tránh điều này. Nhưng chúng tôi sẽ không thành công" - Giáo sư Mearsheimer nhận định.

Trước đó, ngày 20/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, kể từ đầu năm 2024 đến nay, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 71.000 người và 11.000 trang thiết bị. Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh, tổn thất của quân đội Ukraine cao gần gấp ba lần, so với cùng kỳ năm 2023. Hiện, quân đội Nga tiếp tục đẩy đối phương ra khỏi vị trí, và không cho phép chiếm được chỗ đứng trên phòng tuyến mới.

Ngày 23/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã giành được quyền kiểm soát làng Ivanivske (phía Nga gọi là Krasnoye), ở phía Tây Bakhmut, thành phố mà quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát vào 10 tháng trước.

Nga đã nối lại các cuộc tấn công dữ dội vào hướng Bakhmut và giành được một chuỗi chiến hào kiên cố của Ukraine. Đây được xem là bước tiến để Nga có thể đẩy Ukraine khỏi Ivanivske.

Nga gia tăng các cuộc tấn công vào Donbass trong những tuần qua, nhằm tận dụng thời cơ viện trợ phương Tây cho Ukraine nhỏ giọt./.

Tin mới