Phương Tây đặt ra nhiệm vụ mới ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Giới chuyên gia Mỹ nhận định rằng, phương Tây đã nhận ra chiến thắng của Nga ở Ukraine là điều tất yếu. Do đó, họ đặt ra một nhiệm vụ mới ở Ukraine.

Screen Shot 2023-09-10 at 8.34.46 AM.png
Quân đội Ukraine ở phía Bắc. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn Sputnik, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cho rằng, các nước phương Tây muốn giảm mức độ chiến thắng của Nga ở Ukraine.

“Một thực tế mới đã xuất hiện ở phương Tây, vì mọi người đều nhận ra rằng họ không thể giúp Kiev đạt được các mục tiêu và mục tiêu của mình ở Ukraine. Giờ đây, họ đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan trong nỗ lực tìm cách giảm thiểu hậu quả của một thất bại không thể tránh khỏi” - cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter lập luận.

Theo chuyên gia Ritter, nếu xung đột dừng lại ngay bây giờ, người ta có thể hình dung cơ bản về đường biên giới Ukraine sẽ như thế nào. Ngược lại, sự tồn tại của đường biên giới sẽ ở trong trạng thái mơ hồ.

Cựu sĩ quan tình báo Mỹ cho rằng, NATO đã đánh giá thấp Nga trong cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Ông Ritter cho biết, NATO cho rằng lực lượng Nga yếu kém, nhưng khả năng phòng thủ được xây dựng tốt, tính kỷ luật và sự cống hiến của binh lính Nga khiến các quốc gia thành viên của NATO “rơi từ trên trời xuống”.

“Nga tỏ ra rất giỏi và thực tế này đã cản trở bước đi của NATO” - cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter nhận định.

Trong khi đó, Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak khẳng định, các nước phương Tây đã dần chấp thuận các cuộc phản công của Ukraine nhằm vào bán đảo Crimea, khu vực Nga sáp nhập vào năm 2014, bất chấp những lo ngại ban đầu rằng động thái này sẽ chỉ càng làm leo thang căng thẳng.

Ông Podolyak nhấn mạnh mục tiêu của Ukraine không phải là đưa quân tới các biên giới được vạch ra vào năm 1991 sau khi nước này tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô, mà để “phá vỡ các chiến tuyến của Nga và buộc họ phải rút khỏi lãnh thổ Ukraine”.

Tin mới