Quán hàng ven biển Nghệ An 'nín thở' chờ khách du lịch

(Baonghean.vn) - Sau khi dỡ lệnh cách ly, các cửa hàng kinh doanh ven biển Nghệ An đã mở cửa trở lại, sẵn sàng đón du khách trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.
Quán hàng ven biển khá đìu hiu mùa du lịch. Clip: Q.A
Cuối tháng 4 được xem là "mùa làm ăn" của các quán hàng ven biển do thời điểm này có kỳ nghỉ lễ, bên cạnh đó thời tiết dịp này nắng nóng nên du khách thường đổ về các bãi biển rất đông. Sau khi hết lệnh cách ly xã hội, các cửa hàng ven biển Nghệ An cũng sẵn sàng mở cửa trở lại. Trong ảnh: Các dãy nhà hàng đặc sản biển ở Diễn Thành, Diễn Châu mở cửa đón khách du lịch. Ảnh: Q.A
Cuối tháng 4 được xem là "mùa làm ăn" của các quán hàng ven biển do thời điểm này có kỳ nghỉ lễ, bên cạnh đó thời tiết dịp này nắng nóng nên du khách thường đổ về các bãi biển rất đông. Sau khi hết lệnh cách ly xã hội, các cửa hàng ven biển Nghệ An cũng sẵn sàng mở cửa trở lại. Trong ảnh: Các dãy nhà hàng đặc sản biển ở Diễn Thành, Diễn Châu mở cửa đón khách du lịch.
Ảnh: Q.A
Chủ nhà hàng tại biển Diễn Thành cho biết: "Nếu như các năm trước, từ ngày 25/4 khách đã bắt đầu rục rịch tăng lên, thậm chí một số người còn gọi điện đặt bàn vào các ngày 30/4 và 1/5 thì năm nay, mỗi ngày chỉ được 3 - 5 khách. Ai cũng hi vọng vào dịp lễ, việc buôn bán sẽ sầm uất trở lại". Ảnh: Q.A
Chủ nhà hàng tại biển Diễn Thành cho biết: "Nếu như các năm trước, từ ngày 25/4 khách đã bắt đầu rục rịch tăng lên, thậm chí một số người còn gọi điện đặt bàn vào các ngày 30/4 và 1/5 thì năm nay, mỗi ngày chỉ được 3 - 5 khách. Ai cũng hi vọng vào dịp lễ, việc buôn bán sẽ sầm uất trở lại". Ảnh: Q.A
Tại bãi biển Cửa Hiền, xã Diễn Trung, một trong những bãi biển hoang sơ và hút khách tại huyện Diễn Châu, các hàng quán tại đây đã hoạt động trở lại. Tất cả đều đang trong trạng thái sẵn sàng chờ khách. Ảnh chụp trong chiều 27/4. Ảnh: Q.A
Tại bãi biển Cửa Hiền, xã Diễn Trung, một trong những bãi biển hoang sơ và hút khách tại huyện Diễn Châu, các hàng quán tại đây đã hoạt động trở lại. Tất cả đều đang trong trạng thái sẵn sàng chờ khách. Ảnh chụp trong chiều 27/4. Ảnh: Q.A
Tại bãi biển Cửa Lò, chị Hằng - chủ một nhà hàng tại TX. Cửa Lò cho biết: "Mặc dù năm nay khách ít hơn các năm nhưng chúng tôi vẫn mở cửa, tân trang lại quán và hy vọng vào thời điểm nghỉ lễ lượng khách sẽ đông sau kỳ nghỉ dài". Ảnh: N.H
Tại bãi biển Cửa Lò, chị Hằng - chủ một nhà hàng tại TX. Cửa Lò cho biết: "Mặc dù năm nay khách ít hơn các năm nhưng chúng tôi vẫn mở cửa, tân trang lại quán và hy vọng vào thời điểm nghỉ lễ lượng khách sẽ đông sau kỳ nghỉ dài".  Ảnh: N.H
Tại các khu du lịch ven biển khác, tâm lí chung của chính quyền địa phương và người kinh doanh là chờ đợi vào một hiệu ứng tích cực từ kỳ nghỉ dài. Trong thời điểm này, các cơ sở dịch vụ, các điểm tham quan đều đã hoàn thành việc khử khuẩn, bố trí an toàn phòng chống dịch, sẵn sàng chờ đón du khách... Ảnh: N.H
Tại các khu du lịch ven biển khác, tâm lí chung của chính quyền địa phương và người kinh doanh là chờ đợi vào một hiệu ứng tích cực từ kỳ nghỉ dài. Trong thời điểm này, các cơ sở dịch vụ, các điểm tham quan đều đã hoàn thành việc khử khuẩn, bố trí an toàn phòng chống dịch, sẵn sàng chờ đón du khách... Ảnh: N.H 

Tin mới