CPI của Trung Quốc tăng cao nhất trong 8 tháng qua

Cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc ngày 9/11 cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong tháng Mười, đã đạt mức cao nhất kể từ tháng Hai năm nay, chủ yếu do giá thực phẩm tăng mạnh.


                                   Ảnh minh họa. (Nguồn: thechinaguide.com)                                                                        Ảnh minh họa. (Nguồn: thechinaguide.com)Số liệu thống kê cho thấy chỉ số CPI trong tháng Mười đã tăng 3,2% so với mức 3,1% của tháng trước đó, chủ yếu do giá rau quả và thịt lợn tăng cao đẩy giá thực phẩm tăng 6,5%. 

Thời tiết bất lợi đã làm giá các mặt hàng rau quả tăng vọt 31,5%.

Tính trong 10 tháng đầu năm nay, lạm phát tại Trung Quốc đứng ở mức 2,6%. Mặc dù lạm phát vẫn ở dưới ngưỡng 3,5% mà Chính phủ Trung Quốc đặt ra cho năm nay, song trong báo cáo tiền tệ hàng quý mới công bố Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nhận định tốc độ tăng CPI sẽ còn cao hơn trong thời gian tới.

Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này trong quý 2/2013 chỉ đạt mức 7,5%, mức thấp nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. 

Mặc dù tốc độ tăng trưởng đã nhích lên 7,8% vào quý 3 vừa qua, song các số liệu kinh tế mới công bố cho thấy tốc độ tăng trưởng này khó có thể kéo dài./

Theo Vietnam+

Tin mới