NATO muốn xây dựng quan hệ "phòng thủ và đối ngoại" với Nga

Lãnh đạo NATO nhấn mạnh Nga là láng giềng lớn nhất của khối này và NATO muốn xây dựng quan hệ phòng thủ và đối ngoại với Nga.

Logo NATO. Ảnh: natoassociation.
Logo NATO. Ảnh: natoassociation.

Hôm 13/2, phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich đang diễn ra ở Đức, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg  nhấn mạnh, Nga là láng giềng lớn nhất của liên minh quân sự này và là một cường quốc thế giới. NATO không tìm kiếm sự đối đầu với Nga và không muốn chiến tranh Lạnh giữa hai bên.

Lãnh đạo NATO nhấn mạnh Nga là láng giềng lớn nhất của khối này và NATO muốn xây dựng quan hệ phòng thủ và đối ngoại với Nga.

Hôm 13/2, phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich đang diễn ra ở Đức, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg  nhấn mạnh, Nga là láng giềng lớn nhất của liên minh quân sự này và là một cường quốc thế giới. NATO không tìm kiếm sự đối đầu với Nga và không muốn chiến tranh Lạnh giữa hai bên.

Theo VOV.VN

TIN LIÊN QUAN

Tin mới