Tổng thống Obama lạc quan về khả năng Quốc hội Mỹ thông qua TPP

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 22/2, bày tỏ sự lạc quan trước việc Quốc hội nước này sẽ thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Phát biểu tại cuộc họp với các thống đốc bang ở Nhà Trắng, Tổng thống Obama cho biết, việc phê duyệt sẽ phụ thuộc vào sự ủng hộ của các thành viên Đảng dân chủ, vốn tán thành TPP một cách mạnh mẽ, và cả nghị sỹ đảng Cộng hòa, những người trước đây ủng hộ thị trường tự do. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama. (ảnh: oneindia.com).
Tổng thống Mỹ Barack Obama. (ảnh: oneindia.com).

Tổng thống Obama nhấn mạnh, khi hiệp định này có hiệu lực, các công ty và công nhân Mỹ sẽ được hưởng lợi nhiều hơn so với chế độ thương mại hiện giờ. Hiệp định này chỉ có hiệu lực khi quốc hội 12 nước tham gia phê chuẩn.

TPP sẽ giúp giảm thuế quan và các rào cản thương mại trong khu vực chiếm tới 40% nền kinh tế toàn cầu, đồng thời thiết lập khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới.

12 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương là Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam./.

Theo VOV

Tin mới