Môi trường biển đang kêu cứu?

(Baonghean.vn) - Biển là kho dự trữ vĩ đại của khoáng sản, tài nguyên sinh học, năng lượng và là nguồn thực phẩm “vô tận” phục vụ con người. Nhưng ngay cả đại dương cũng đang phải "kêu cứu" trước bàn tay tàn phá của loài người. Cùng nhìn lại những hình ảnh đáng báo động về môi trường biển trên thế giới...

Tình trạng cá chết hàng loạt do ô nhiễm nguồn nước từng xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong ảnh người dân Mỹ vớt cá chết vào mùa hè vừa qua do nồng độ oxy hòa tan thấp - hệ quả của việc môi trường biển bị ô nhiễm.
Tình trạng cá chết hàng loạt do ô nhiễm nguồn nước từng xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong ảnh người dân Mỹ vớt cá chết vào mùa hè vừa qua do nồng độ oxy hòa tan thấp - hệ quả của việc môi trường biển bị ô nhiễm. Ảnh: Internet.
Một vụ tự sát tập thể đầy bí ẩn của 152 chú cá heo trên bờ biển Iran. Nguyên nhân chính của tình trạng môi trường bị ô nhiễm, hệ sinh thái bị hủy hoại nặng nề là các hoạt động của con người.(nguồn ảnh: 24h.xom)
Một vụ tự sát tập thể đầy bí ẩn của 152 chú cá heo trên bờ biển Iran. Nguyên nhân chính của tình trạng môi trường bị ô nhiễm, hệ sinh thái bị hủy hoại nặng nề là từ các hoạt động của con người. Ảnh: Internet.
Dầu nổi trên mặt nước gần một cơ sở sản xuất dầu tại hồ Maracaibo, cạnh ngôi làng ven biển Barranquitas, Venezuela vào 1582011. Vụ rò rỉ từ các ống dẫn và máy bơm dầu cũ kĩ đã gây thiệt hại nghiêm trọng.
Dầu nổi trên mặt nước gần một cơ sở sản xuất dầu tại hồ Maracaibo, cạnh ngôi làng ven biển Barranquitas, Venezuela ngày 15/8/2011. Vụ rò rỉ từ các ống dẫn và máy bơm dầu cũ kĩ đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: Internet.
Người công nhân đang cố gắng vớt dầu bị tràn gần cảng Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, chín ngày sau tai nạn vỡ đường ống dẫn dầu khiến 1.500 mét khối dầu thô rò rỉ xuống nước. Bức ảnh được chụp vào 26/7/2010.
Người công nhân đang cố gắng vớt dầu bị tràn gần cảng Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, 9 ngày sau tai nạn vỡ đường ống dẫn dầu khiến 1.500 mét khối dầu thô rò rỉ xuống nước. Bức ảnh được chụp vào 26/7/2010. Ảnh: Internet.
Một con bồ nông phủ đầy dầu đang ngồi trên một vùng dầu loang ở đảo Queen Bess, Pelican Rookery, bang Louisiana sau vụ tràn dầu giàn khoan Deepwater Hrizon xảy ra ngày 20 tháng 4 năm 2010. Bức ảnh này được chụp vào tháng 6/2010.
Một con bồ nông phủ đầy dầu tại vùng dầu loang ở đảo Queen Bess, Pelican Rookery, bang Louisiana (Mỹ) sau vụ tràn dầu giàn khoan Deepwater Horizon xảy ra ngày 20/4/2010. Bức ảnh này được chụp vào tháng 6/2010. Ảnh: Internet.
Với 88% thải chất dẻo tồn tại trên bề mặt đại dương, và con số này vẫn đang không ngừng tăng do bàn tay con người, liệu có sinh vật nào chịu đừng được? -Ảnh IE - Copy
Với 88% chất thải dẻo tồn tại trên bề mặt đại dương, và con số này vẫn đang không ngừng tăng do bàn tay con người, liệu có sinh vật nào chịu đựng được? Ảnh: Internet.
Có thể nói rằng, rác thải tạm thời chỉ có thể làm mất mỹ quan và ảnh hưởng lâu dài tới môi trường, còn đây mới là tác nhân khiến biển bị ô nhiễm nghiêm trọng và có thể hủy diệt môi trường sống dưới nước. Trong ảnh: Một nhà máy ở Trung Quốc
Một nhà máy ở Trung Quốc "hồn nhiên" xả dòng nước đục ngầu ra môi trường. Ảnh: Internet.

Cảnh Nam

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới