Khi 'người sống ghen với người chết': Nhà phân tích châu Âu nói về cuộc chiến với Nga

Chuyên viên phân tích quân sự Martin Koller tin chắc rằng việc điều động nhóm quân Czech (như dấu hiệu đoàn kết với NATO) đến biên giới Nga là động thái có thể kích động cuộc chiến tranh hạt nhân.

Ảnh minh họa: Sputnik.
Ảnh minh họa: Sputnik.

Theo lời ông Koller, NATO có thể bằng  bất kỳ cách nào khiêu khích Liên bang Nga tới đòn tấn công hạt nhân.

"Khi đó, những người sống sót sẽ phải ghen tị với người chết", chuyên viên phân tích quân sự Martin Koller kết luận trong cuộc phỏng vấn của Parlamentni Listy.

Ông Koller cho rằng quyết định của chính quyền Czech là động thái chính trị sai lầm. Ông nhắc lại những thí dụ lịch sử, khi Mỹ hoặc Đức cũng theo cách này đã thúc đẩy "sự chuẩn bị xâm lược" từ phía các nước thứ ba.

Đồng thời, chuyên viên Martin Koller cho rằng lực lượng quân sự của NATO lớn hơn mấy lần so với lực lượng vũ trang của Nga. Vì vậy, trong trường hợp chiến tranh, việc Moskva sử dụng vũ khí hạt nhân hầu như không tránh khỏi - đó chỉ còn là vấn đề thời gian nào sẽ thích hợp cho đòn đánh đáp trả NATO.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới