Mỹ áp dụng 'hạt giống đám mây' chống hạn

(Baonghean.vn) - Hạn hán kéo dài ở California, Mỹ đã làm thiệt hại 2,7 tỷ USD đến nền kinh tế khu vực nói chung và 900 triệu USD trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng. Điều đó buộc chính quyền Los Angeles - thành phố lớn thứ nhất của tiểu bang California phải đầu tư vào công nghệ “hạt giống đám mây” nhằm chống chọi lại với hiện tượng thời tiết cực đoan này.
Thành phố Los Angeles đầu tư vào công nghệ “hạt giống đám mây” nhằm đối chọi lại hạn hán kéo dài.
Thành phố Los Angeles đầu tư vào công nghệ “hạt giống đám mây” nhằm chống chọi lại hạn hán kéo dài.
Tổng kinh phí đầu tư của chính quyền thành phố lên tới nửa triệu USD, bao gồm việc thiết lập 25 pháo sáng trên đỉnh một ngọn đồi. 
Công nghệ tiên tiến này được phát triển do các chuyên gia tư vấn của Trung tâm Tư vấn nước Bắc Mỹ. 
Mỗi pháo sáng sẽ bắn 15g muối AgI lên bầu trời. AgI là một hợp chất có cấu trúc phân tử tương tự như băng, giúp dễ dàng bổ sung các tinh thể nước đá vào mây. Những tinh thể nước đá sau khi nhận được khối lượng sẽ tạo ra mưa.
Người ta ước tính rằng hạt giống đám mây sẽ giúp tăng lượng mưa của một đám mây lên 10-15%. Về mặt bản chất, các hạt giống đám mây chỉ giúp cải thiện thời tiết đỡ bị khô hạn chứ không tạo ra mưa.
 "Không ai có thể tạo ra một đám mây," nhà khoa học khí quyển tại Trung tâm Nghiên cứu khí quyển quốc gia Hoa Kỳ - Roelof Bruintjes nhận xét. 
Tuy nhiên có một điều cần lưu ý rằng các hạt giống đám mây chỉ có thể phát huy hiệu quả với những đám mây phù hợp và ở các vị trí thích hợp trong những đám mây. Nếu xảy ra sai sót, các hạt giống đám mây sẽ gây ra một cơn bão ở địa điểm khác. Cũng giống như tại Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất với việc xây dựng núi nhân tạo để hút thêm mây, luôn cần phải có sự kiểm soát các đám mây.
Thanh Hiền
(Theo Popular Mechanics)
TIN LIÊN QUAN

Tin mới