Nga bắt cựu quân nhân vì làm gián điệp cho Ukraine

Cựu quân nhân Hạm đội Biển Đen Leonid Parkhomenko bị bắt giữ tại Sevastopol vì tình nghi tội phản quốc, theo Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB).

Cựu sỹ quan hạm đội Biển Đen bị bắt vì làm gián điệp cho Ukraine.
Cựu sỹ quan hạm đội Biển Đen bị bắt vì làm gián điệp cho Ukraine.

Theo các nhà điều tra, thuyền trưởng về hưu thu thập thông tin bí mật về các hoạt động của Hạm đội Biển Đen. FSB cho biết Parkhomenko đã thực hiện nhiệm vụ của Cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, nơi nhận dữ liệu mà Parkhomenko chuyển đi.

Theo điều khoản về tội phản quốc Parkhomenko phải đối mặt với 20 năm tù giam. Hai tuần trước, FSB thông báo việc bắt giữ ở Crimea một nhóm tình báo Ukraine.

Theo các nhà điều tra, họ chuẩn bị vụ nổ tại các địa điểm quan trọng trên bán đảo. Ngoài ra, hồi tháng 10, điệp viên Bộ Quốc phòng Ukraine Roman Sushchenko bắt giữ tại Matxcơva khi thu thập thông tin bí mật về các hoạt động của các lực lượng vũ trang và Cảnh sát Quốc gia Liên bang Nga.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới