Báo Hàn nói nghi phạm lôi kéo Đoàn Thị Hương từng sống ở Việt Nam

Ri Ji-hyon, 33 tuổi, nghi phạm trong vụ công dân Triều Tiên bị giết ở sân bay Kuala Lumpur, từng sống ở Việt Nam 10 năm và nói thạo tiếng Việt, thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap đưa tin.

Nghi phạm , Đoàn Thị Hương , Kim Jong Nam bị giết,
Ảnh: StraitsTimes

Đối tượng này bị nghi lôi kéo Đoàn Thị Hương tham gia kế hoạch giết hại công dân Triều Tiên, được cho là Kim Jong-nam - anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị buộc tội bôi chất độc thần kinh VX vào mặt 'Kim Jong-nam' và khiến ông này thiệt mạng. Cả hai nữ nghi phạm đều cho biết, họ được thuê để tham gia một trò chơi khăm cho chương trình truyền hình thực tế.

Ri là 1 trong số 4 nghi phạm Triều Tiên rời khỏi Malaysia vào ngày người được cho là Kim Jong-nam bị giết. Cả 4 đối tượng này đều đã trở về Bình Nhưỡng.

Cảnh sát Malaysia cho hay, có tới 8 người Triều Tiên bị nghi dính líu tới vụ sát hại Kim Jong-nam.

Theo Vietnamnet.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới