Ngoại trưởng Nga: Nga hy vọng Hoa Kỳ không hành động với Bắc Triều Tiên như ở Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ kiềm chế những hành động đơn phương chống lại Bắc Triều Tiên như vụ đánh bom gần đây ở Syria.

 

"Chúng tôi sẽ không chấp nhận những hành động tên lửa và hạt nhân mạo hiểm của Bình Nhưỡng vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhưng như vậy không có nghĩa là có thể làm tương, tự vi phạm luật pháp quốc tế bằng cách áp dụng vũ lực vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc. Vì vậy, tôi rất hy vọng hành động đơn phương như những gì chúng ta đã thấy ở Syria thời gian gần đây, sẽ không xảy ra," — ông Lavrov cho biết.

Nhà ngoại giao mong muốn Hoa Kỳ sẽ đi theo đường lối mà Tổng thống Donald Trump "nhiều lần tuyên bố trong suốt chiến dịch tranh cử."

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới