Anh trai Tổng thống Iran bị bắt vì gian lận tài chính

Cảnh sát Iran bắt giữ Hussein Ferejdun - anh trai của tổng thống nước này Hassan Rouhani. Ông bị cáo buộc tội phạm tài chính, theo báo cáo của AFP dẫn đến các đại diện của tòa án.

Ảnh: Flickr
Ảnh: Flickr

"Hôm qua ông Ferejdun đã được thả vì bảo lãnh nhưng bởi vì ông không thực hiện những điều kiện của tòa án thì bị cảnh sát lại bắt giữ", — nguồn riêng của hãng thông tấn cho biết.

Người ta đang tiến hành cuộc điều tra chống lại ông Ferejdun và một số quan chức khác. Vài người trong số đó đang bị giam giữ.

Theo BBC, ông Ferejdun đã tham gia vào một vụ bê bối liên quan đến gia tăng tiền lương của các nhà quản lý của công ty bảo hiểm nhà nước. Tuy nhiên ông bác bỏ buộc tội.

Hussein Ferejdun vào năm 2015 là một đặc phái viên của nước Cộng hoà Hồi giáo trong cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới