Mỹ không muốn Thổ Nhĩ Kỳ trở nên gần gũi với Nga

Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Kay Bailey Hutchison cho hay, Mỹ "không muốn Thổ Nhĩ Kỳ trở nên gần gũi với Nga hơn.

Hệ thống S- 400 do Nga sản xuất.
Hệ thống S- 400 do Nga sản xuất.

Bà Hutchison đánh giá Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga là một vấn đề rắc rối. 

"Điều này gây lo ngại trong NATO vì những hệ thống này không tương thích với các hệ thống mà liên minh đang sử dụng," - bà Hutchison cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post.

Đồng thời, bà Hutchison nhiều lần nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác then chốt của Mỹ và Washington quan tâm hợp tác với Ankara.

Bà lưu ý Mỹ "không muốn Thổ Nhĩ Kỳ trở nên gần gũi với Nga hơn".

"Điều đó không đáp ứng lợi ích của chúng ta. Cũng như lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ", Đại sứ Mỹ tại NATO nói thêm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết không có vấn đề trong việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga và khả năng hợp tác sản xuất ở giai đoạn tiếp theo.

Hơn thế, ông lưu ý rằng đàm phán với Nga sẽ không chỉ dừng lại ở đây và ông có kế hoạch đề cập mua S-500.

Ông Erdogan nói với các nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ rằng hệ thống phòng thủ Mỹ là Patriot trên thế giới đã không còn thịnh hành.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới