Putin: Đe dọa quân sự Triều Tiên chỉ dẫn đến con đường huỷ diệt

Gia tăng ngôn từ hùng biện quân sự xung quanh Triều Tiên chỉ đẩy tình hình vào ngõ cụt và con đường hủy diệt, các bên cần kiềm chế và tìm kiếm giải pháp hòa bình để giải quyết xung đột, - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngày 3/10.

Ông Putin cho rằng gia tăng ngôn từ quân sự xung quanh CHDCND Triều Tiên là con đường hủy diệt.
Ông Putin cho rằng gia tăng ngôn từ quân sự xung quanh CHDCND Triều Tiên là con đường hủy diệt.

Ông Putin cho biết: "Trước mắt chúng ta đang bung ra vòng xoắn xung đột xung quanh chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên. Quý vị biết lập trường của chúng tôi: Nga lên án những động thái của Bình Nhưỡng vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc". 

"Nhưng đồng thời kích động gia tăng ngôn từ hùng biện quân sự không chỉ là ngõ cụt, mà tôi tin chắc rằng là con đường hủy diệt. Tất cả các bên cần thể hiện sự kiềm chế và tìm kiếm giải pháp hòa bình", - ông Putin tuyên bố tại nghi lễ trình quốc thư của tân đại sứ 20 nước.

Theo lời Tổng thống Nga, trên thế giới hiện đại, những cuộc xung đột cần được giải quyết bằng con đường tìm kiếm sự nhân nhượng và có tính đến nhiều yếu tố đôi khi cực kỳ nhạy cảm để nhân nhượng.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới