Quỳ Hợp: 'Thủ lĩnh' trồng mía sạch

(Baonghean.vn) - Anh Trương Văn Hồng, dân tộc Thổ ở xóm Tây Lợi, xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) được người dân trong xóm tôn vinh là "thủ lĩnh" trồng mía giỏi. 

Với những kinh nghiệm trồng mía hàng chục năm qua, trong vụ ép 2015-2016, gia đình anh Trương Văn Hồng trồng gần 3ha mía sạch bệnh, với sản lượng mía nhập cho nhà máy hơn 190 tấn. Trừ mọi chi phí, vụ ép vừa qua, gia đình anh thu lãi hơn 100 triệu đồng.

Đồng bào Thổ ở Tây Lợi hình thành vùng trồng mía sạch trên 160 ha.
Đồng bào Thổ ở Tây Lợi hình thành vùng trồng mía sạch trên 160 ha.

Bên cạnh nắm vững kỹ thuật trồng, chăm sóc mía của gia đình, anh Hồng còn tuyên truyền, vận động các hộ dân trong xóm cùng tham gia vào nhóm trồng mía sạch bệnh. Với sự nhiệt tình, tâm huyết, anh được người dân trong xóm bầu làm trưởng nhóm trồng mía sạch với hơn 160 ha.

Vụ ép vừa qua, sản lượng mía của xóm Tây Lợi đạt 10.400 tấn và độ đường đạt 11.33 CCS, thu nhập trừ mía mang về cho nhân dân trong xóm hơn 9 tỷ đồng.

Để tiếp tục phát huy kết quả trên, năm nay anh Hồng cùng bà con xóm Tây Lợi tiếp tục đưa giống mới sạch bệnh LK92.11 về trồng, xây dựng cánh đồng mía sản lượng lớn, độ đường cao, tăng thu nhập trên cùng đơn vị diện tích.

Dương Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới