Quỳnh Lưu: 50 ha đất nông nghiệp bị xâm nhập mặn

(Baonghean.vn) - Khoảng 50 ha diện tích đất nông nghiệp của một số xã ở Quỳnh Lưu giáp với vùng biển hiện bị nước mặn xâm nhập làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của người dân.

4
Do bị xâm nhập mặn, vùng đất Bắc Nam Quyết Thắng (xã Quỳnh Thanh) được người dân chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi tôm.

Xã Quỳnh Thanh hiện có 40 ha diện tích đất nông nghiệp bị xâm nhập mặn ở vùng Cồn Cỏ, Ông Lê, Trại lợn và vùng Bắc nam Quyết Thắng. Trước đây, ở khu vực này, người dân canh tác 2 vụ lúa/năm, tuy nhiên do xã nằm ở vị trí cuối nguồn sông Đô Lương nên vào vụ hè thu không có đủ nước ngọt phục vụ sản xuất, và bị xâm nhập mặn nên người dân chỉ sản xuất 1 vụ lúa Đông Xuân, còn vụ hè thu phải bỏ đất hoang. Để khắc phục tình trạng trên, xã Quỳnh Thanh chỉ đạo bà con chuyển đổi những diện tích đất bị xâm nhập mặn chuyển sang nuôi cá, chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản.

1
Khu vực đồng Hói Lành, Hói Bằng thuộc HTX Bút Lĩnh (An Hòa) có khoảng 4 ha diện tích đất bị ngập mặn. Nguyên nhân là do nước biển từ kênh Dâu chảy về tràn qua đập tràn kênh Bình Sơn rồi vào đồng lúa.

Còn tại xã An Hòa, tình trạng xâm nhập mặn cũng làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của bà con. Toàn xã hiện có khoảng 4 ha đất bị xâm nhập mặn, trong đó có khoảng 1 ha bị xâm nhập mặn nặng ở vùng đồng Hói Lành và Hói Bằng. Vào vụ sản xuất nông nghiệp, toàn bộ diện tích lúa ở khu vực này đều nước mặn xâm nhập gây thiệt hại 80% diện tích. Những khu vực bị ảnh hưởng cũng thiệt hại từ 50-60% diện tích lúa dẫn đến năng suất giảm.

Hiện nay, xã An Hòa đang đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí để sửa lại hệ thống đập tràn của kênh Bình Sơn, hạn chế nước mặn chảy từ kênh Dâu về tràn vào khu vực trồng lúa của bà con.

Theo tìm hiểu, hiện nay trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu còn một xã đang trong tình trạng xâm nhập mặn như Quỳnh Thuận, Sơn Hải, Quỳnh Yên, Quỳnh Đôi... với tổng diện tích 50 ha.

Hiện tượng xâm nhập mặn là do mùa khô, nước sông cạn kiệt khiến nước biển theo các sông, kênh dẫn tràn vào gây mặn. Để hạn chế tình trạng trên, các địa phương trong vùng ảnh hưởng cần triển khai đắp đập, nạo vét kênh mương, vận hành hệ thống công thủy lợi, chủ động điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới