Quỳnh Lưu: Mô hình trồng ớt năng suất đạt gần 900 kg/sào

(Baonghean.vn) - Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của UBND huyện Quỳnh Lưu đưa một số diện tích trồng lúa và trồng màu kém hiệu quả sang trồng một số cây hàng hóa chất lượng cao, Trạm khuyến nông huyện Quỳnh Lưu đưa giống cây ớt cay về trồng thử nghiệm tại xã An Hòa.

2
 Mô hình có 97 hộ tham gia trồng với diện tích 5ha, các hộ trồng được Trạm khuyến nông tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cũng như phòng trừ các loại sâu bệnh khác. Thời gian trồng bắt đầu từ ngày 19 đến 20/10/2015, sau 45 ngày trồng ớt cay đã cho thu hoạch. 
3
 Chị Hồ Thị Phượng ở xóm 1, Toàn Lực đang thu hoạch ớt cay cho biết: gia đình chị trồng gần 1 sào ớt cay, đây là lứa thứ 3 chị thu hoạch. Mỗi lần thu hoạch được khoảng 60-70 kg ớt cay.
4
Sau 45 ngày trồng, chăm sóc, ớt cho thu hoạch. Cứ 5 đến 7 ngày, người dân lại tiếp tục thu hoạch 1 lần và cứ kéo dài từ 5-6 tháng.
1
Chị Nguyễn Thị Lập phấn khởi nói: Gia đình trồng 1 sào ớt cay, mỗi lần thu hoạch khoảng được gần 100 kg, hiện tại trên ruộng ớt cay vẫn đang sai quả và 5 ngày tới sẽ tiếp tục thu hoạch, đồng thời năm sau sẽ mở rộng diện tích để trồng giống ớt cay này.
7
Giống ớt cay được trồng tại vùng đất kém hiệu quả ở cánh đồng thuộc HTX Toàn Thắng nhưng lại có hiệu quả rất cao. Năng  suất cao ước tính từ 800 đến 900kg/sào và có hiệu quả hơn hẳn so với trồng các giống cây ngô, thuốc lào, lúa như trước đây.
1
7
Công ty TNHH Mạnh Cường về tận nơi để thu mua, bao tiêu sản phẩm ớt cho bà con. Hiện giá Công ty thu mua là 11,5 nghìn đồng/kg. Từ khi thu hoạch đến nay, Công ty đã thu mua khoảng 4,5 tấn ớt cay cho bà con.


Việt Hùng - Thúy Nga 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới