Quỳnh Lưu: Ngư dân bắt được con vích biển 70 kg

(Baonghean) - Ngày 3/1, trong lúc đi đánh cá trên biển, ông Lê Tiến Liệu (ở thôn Quyết Tiến, Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã bắt được con vích quý hiếm nặng 70kg dài khoảng 1,1m, ngang 0,70m. Sau đó ông Liệu đưa về nhà nuôi và đưa ra giá bán con vích 40 triệu đồng.

Ông Nguyễn Chí Lương, Chi Cục trưởng Chi Cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Nghệ An đã về xã Quỳnh Phương vận động ông Liệu giao nộp con vích (loài động vật biển quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam) để thả về biển. Tuy nhiên ông Liệu đã không chịu giao con vích.

Con vích do ông Lê Tiến Liệu (ở thôn Quyết Tiến, Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bắt từ vùng biển Nghệ An đang rao bán, chứ chưa chịu thả về biển.

Con vích do ông Lê Tiến Liệu (ở thôn Quyết Tiến, Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bắt từ vùng biển Nghệ An đang rao bán, chứ chưa chịu thả về biển.

Ông Nguyễn Chí Lương cho biết: “Con vích là loài động vật biển quý hiếm và nằm trong sách đỏ Việt Nam cần được bảo vệ. Theo công ước CITES, vích là loài động vật thuộc nhóm nguy cấp trong danh sách các loài bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm đánh bắt và mọi hành vi mua bán, vận chuyển. Chúng tôi đã giải thích, khuyên giải vận động, nhưng ông Liệu không chịu giao nộp con vích. Hiện chi cục đang giao UBND xã Quỳnh Phương và UBND huyện Quỳnh Lưu cùng gia đình ông Liệu bảo quản, không cho di chuyển con vích trên để tiếp tục xử lý”.

Nam Xuân

Tin mới