Rộ mùa, loại hoa giải nhiệt ở Nam Đàn vẫn 'neo' giá cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Những ngày này, người dân Nam Đàn – “vựa” hoa thiên lý của tỉnh tất bật thu hoạch để nhập bán cho các thương lái. Năm nay, hoa thiên lý giá cao, người dân rất phấn khởi…

bna_5.JPG
Gia đình anh Công, chị Hoa (Nam Kim, Nam Đàn) trồng 40 gốc hoa lý trong vườn nhà. Ảnh: Thanh Phúc

Đất vườn đồi rộng, chị Đặng Thị Hoa (xóm 5, xã Nam Kim, Nam Đàn) trồng 40 gốc hoa thiên lý. Hợp chất đất, khí hậu và trồng ở vườn nhà, chủ động nước tưới nên mặc dù mới bước sang năm thứ 2 cho thu hoạch nhưng rất sai hoa, bông to, xanh mướt và rất thơm. Chị Hoa cho biết: “Khác với trồng ở vùng đồng là leo choải tre, gia đình tôi đầu tư đổ cọc bê tông, căng dây cước để cây thiên lý vươn tán rộng, thoáng, đón nắng đều hơn. Do đó, hoa nhiều, bông to hơn, thơm hơn. Đầu vụ đến nay, 40 gốc hoa thiên lý đã cho thu hái 15 đợt, mỗi đợt từ 20-25 kg, đem lại thu nhập khá cao”.

Hiện nay, trên địa bàn xã Nam Kim có khoảng 50 hộ chuyển đổi cây trồng từ cây ăn quả sang trồng hoa thiên lý. Đất đồi, độ dốc cao, trồng trong vườn nhà nên chủ động nước tưới, do đó, hoa thiên lý cho năng suất cao, không bị sâu bệnh, không bị ngập úng khi trời mưa.

bna_4.jpg
Năm nay, mưa ít, nắng nhiều nên hoa lý cho năng suất khá. Ảnh: Thanh Phúc

“Hộ trồng nhiều thì từ 2 sào trở lên, trồng ít thì 10-20 gốc. Năm nay, giá hoa thiên lý cao nên người dân phấn khởi. Mặc dù cây hoa thiên lý mới được đưa vào trồng ở Nam Kim song sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất khá, nhiều hộ dân đang mở rộng diện tích”, ông Đặng Văn Tần, công chức nông nghiệp xã Nam Kim cho biết.

Trên cánh đồng màu Nam Xuân những ngày này, từ 5h sáng, người dân đã tập trung ra đồng thu hái hoa lý. 7h sáng, đã có thương lái chờ mua tận ruộng. Năm trước, hoa lý mất mùa, năng suất kém, giá thấp thì năm nay bà con phấn khởi khi được mùa, được giá.

bna_2.JPG
Người dân xã Nam Xuân thu hoạch hoa thiên lý. Ảnh: Thanh Phúc

Ông Thanh Tam (xóm Xuân Tân, xã Nam Xuân) trồng hơn 2 sào hoa thiên lý, đầu vụ đến nay, đã hái bán được 7 lứa, mỗi lứa thu về 3-4 triệu đồng. Ông Tam cho biết: “Năm nay, nhờ đầu tư chăm sóc, thời tiết nắng nóng nhưng không bị mưa lớn gây ngập úng như các năm nên cây hoa thiên lý cho năng suất khá cao. Đặc biệt, do nắng nóng nên hoa lý rất được thị trường ưa chuộng, thu hái đến đâu thương lái đón mua ngay đến đó”.

So với các loại rau màu khác thì cây hoa thiên lý vẫn cho thu nhập khá nhất, do đó, sau 2 năm mất mùa, rớt giá nhưng người dân Nam Xuân kiên trì chăm sóc, mở rộng diện tích. Hiện, toàn xã có khoảng 18ha trồng hoa thiên lý, tập trung ở các xóm Xuân Tân, Xuân Hồ, Xuân Sơn.

bna_1.JPG
Được mùa, được giá nên người trồng hoa lý rất phấn khởi. Ảnh: Thanh Phúc

“So với những năm được mùa thì năng suất năm nay kém hơn, song nếu so với 2 vụ trước thì năm nay, năng suất cao hơn. Nhiều hộ chăm sóc tốt, đầu tư nhiều thì cây thiên lý cho năng suất cao, mỗi sào 13-17kg/lứa thu hái. Giá bán hiện nay vẫn đang dao động từ 27.000 – 35.000 đồng/kg”, ông Trương Văn Hường (xóm 7, xã Nam Anh) cho biết.

bna_3.JPG
Nhiều vườn đồi ở Nam Đàn được chuyển sang trồng cây hoa thiên lý. Ảnh: Thanh Phúc

Năm nay, giá hoa thiên lý khá cao, đầu mùa dao động từ 60.000-70.000 đồng/kg, sau đó hạ xuống 45.000-50.000 đồng/kg và nay là 30.000-35.000 đồng/kg. Trung bình 3 ngày thì hoa thiên lý cho thu hái 1 lứa, diện tích nào tốt thì cho năng suất 15kg/sào/lứa thu hái. Mỗi vụ hoa lý kéo dài 2,5 tháng, cho thu hái khoảng 20-25 lứa, đem lại thu nhập 15-20 triệu đồng/sào.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, thương lái thu mua hoa thiên lý ở Nam Đàn cho biết: “Cây hoa thiên lý được trồng tập trung ở Nam Anh, Nam Xuân và rải rác ở các xã Thượng Tân Lộc, Nam Nghĩa, Nam Hưng, Nam Kim… Năm nay, hoa thiên lý được mùa, được giá. Hiện, đang rộ mùa thu hoạch nhưng giá hoa thiên lý vẫn ở mức 30.000-35.000 đồng/kg. Mỗi ngày, tôi thu mua cả tấn hoa lý cho người dân trên địa bàn huyện, bỏ mối ở Vinh, Thanh Hoá và Hà Nội”.

Clip: Thanh Phúc

Tin mới