Rừng bần ở Nghệ An bị rác thải bức tử

(Baonghean.vn) - Dọc tuyến đường sinh thái ven sông Lam qua xã Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc), những hàng cây đước, vẹt, sú trồng để chắn sóng bị rác bám đầy thân, cành.

Những cánh rừng bần bị rác "ký sinh" nhiều nhất phải kể đến đoạn đi qua xóm Như Phong, xã Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc). Tại đây, cả cánh rừng dài hàng trăm mét bị vô số túi ni lông, bì xác rắn treo vất vưởng trên thân, cành.

cả cánh rừng dài hàng trăm mét bị vô số túi ni lông, bì xác rắn treo vất vưởng trên thân, cành. Ảnh: Hồ Văn
Túi ni lông, bì xác rắn treo vất vưởng trên rừng bần. Ảnh: Hồ Văn

Theo một người dân địa phương sống ở đây cho biết, thực trạng này xuất hiện từ khá lâu, nhất là sau cơn bão số 10, lượng rác thải đổ về nhiều hơn, mắc kẹt ở rừng bần. Khi nước rút đi để lại cảnh tượng trông nhếch nhác, khó coi. 

Thuyền chài của những ngư dân giữa rừng bần ngập rác. Ảnh Hồ Văn
Thuyền chài của những ngư dân giữa rừng bần ngập rác. Ảnh Hồ Văn

 Ngoài ra, dọc tuyến đường sinh thái ven sông Lam mọc lên nhiều bãi rác thải tự phát.

ọc tuyến đường sinh thái ven sông Lam mọc lên nhiều bãi rác thải tự phát. Ảnh: Hồ Văn
Dọc tuyến đường sinh thái ven sông Lam mọc lên nhiều bãi rác thải tự phát. Ảnh: Hồ Văn


Hồ Văn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới