Sắp diễn ra ngày hội sách lớn nhất Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Từ ngày 29 đến 31/3/2024, tại phố đi bộ Hùng Vương nằm trong khuôn viên đại công viên Eco Central Park, sẽ diễn ra ngày hội sách với chủ đề “Cùng tắt điện thoại - mở trang sách”.

Picture1.jpg

Ngày hội sách quy mô lớn chưa từng có

Ngày hội sách sẽ có sự tham gia của 12 đơn vị xuất bản, phát hành sách hàng đầu Việt Nam như: Thái Hà, Kim Đồng, Phương Nam,…với khoảng 12.000 đầu sách khác nhau. Dự kiến đây sẽ trở thành ngày hội sách có quy mô lớn chưa từng có tại Nghệ An.

Picture2.jpg
Ngày hội sách sẽ diễn ra từ 29 đến 31/3/2024 với hàng loạt những hoạt động thú vị, hấp dẫn. Ảnh: ĐVCC

Khi đến với ngày hội sách, cư dân Eco Central Park, người dân thành Vinh và Nghệ An không chỉ được phiêu lưu trong hành trình khám phá kho tri thức khổng lồ từ vũ trụ khoa học - công nghệ, toán vui, thế giới văn học đến kho tàng truyện tranh muôn màu, mà còn được gặp gỡ, giao lưu với những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng là người con xứ Nghệ.

Picture3.jpg
Trẻ em khám phá kho tri thức thông qua đọc sách. Ảnh: ĐVCC

Đặc biệt, khi tham gia ngày hội sách này, cư dân và độc giả còn nhận được những đầu sách mà mình yêu thích cũng như chia sẻ những cuốn sách mà mình tâm đắc với những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, thông qua chương trình “Tủ sách tương lai”, để lan toả tinh thần đọc sách và sự hiếu học vốn có của người dân Nghệ An.

Với những trò chơi hấp dẫn như khảm đá nghệ thuật, trang trí đồng hồ, trò chơi trí tuệ và những món ăn hấp dẫn, đặc trưng, sự kiện ngày hội sách hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn nhất Nghệ An vào dịp cuối tuần này.

Phố sách có không gian đẹp nhất Bắc miền Trung

Sự kiện ngày hội sách này đặc biệt có ý nghĩa khi lần đầu tiên được tổ chức tại phố Hùng Vương - con phố đi bộ đẹp nhất Nghệ An và nằm giữa không gian sống với mật độ 100 cây xanh mỗi người và 50 ha là diện tích cây xanh, nước mặt.

Picture4.jpg
Phố đi bộ Hùng Vương thu hút nhiều trẻ em tới vui chơi. Ảnh: ĐVCC

Tuyến phố đi bộ Hùng Vương hay còn gọi là Đại lộ Hùng Vương - 1 trong 2 tuyến đường “huyết mạch” của khu đô thị Eco Central Park đã được bàn giao sớm 2 tháng và khai trương vào ngày 29/12/2023.

Picture5.jpg
Phố đi bộ Hùng Vương đã trở thành điểm đến vui chơi, giải trí, check in quen thuộc của người dân thành Vinh. Ảnh: ĐVCC

Kể từ khi khai trương đến nay, tuyến phố đã trở thành điểm đến vui chơi, giải trí, check in không thể thiếu của hàng chục nghìn người dân thành Vinh, đặc biệt là vào những dịp cuối tuần hay sự kiện đặc biệt. Có thể kể đến như Lễ hội âm thanh ánh sáng chào đón năm mới 2024, trang trí đường hoa, siêu lễ hội “Về nhà vui Tết” nhân dịp chào đón Xuân Giáp Thìn…

Ông Nguyễn Văn Sơn - Đại diện nhà sáng lập Ecopark cho biết, mỗi sự kiện được tổ chức với ý tưởng khác nhau nhưng đều chung một mục đích là nâng cao đời sống tinh thần, trải nghiệm cho cư dân cũng như những người tham gia sự kiện. “Với lễ hội sách quy mô lớn bậc nhất Nghệ An lần này, chúng tôi muốn nối dài, lan tỏa tinh thần hiếu học của người Nghệ Tĩnh đồng thời tạo sân chơi, giao lưu cho các em nhỏ, cư dân nhí để các em được học mà chơi, chơi mà học giữa không gian rộng mở, kỳ thú”, ông Sơn chia sẻ.

Picture6.jpg
Đường ô rực rỡ sắc màu được trang trí tại phố đi bộ Hùng Vương. Ảnh: ĐVCC

Nằm tại trung tâm mới của thành phố Vinh, Eco Central Park sở hữu vị trí đắc địa, gần sông, giáp biển, nơi giao thoa giữa gió biển và gió sông - có 1 không 2 tại Nghệ An, đó là nằm trên đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài và đường đê Chu Huy Mân, tiếp giáp với sông Lam.

Đặc biệt, tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài đã được thông toàn tuyến, đang triển khai giai đoạn 2, mở rộng về hai bên, đoạn tiếp giáp ven đê sông Lam rộng tới 70m. Từ vị trí này, cư dân Eco Central Park chỉ mất 7-20 phút di chuyển đến trung tâm thành phố Vinh, tiếp cận hệ thống bệnh viện, sân bay quốc tế Vinh và khu du lịch Cửa Lò nổi tiếng.

Tin mới