Sạt lở kè đá bờ sông Lam đoạn qua xã Nam Cường

(Baonghean.vn) - Kè đá bờ sông Lam đoạn qua bãi Xuân Hòa, thuộc địa phận xóm 3, xóm 4 xã Nam Cường (Nam Đàn) đang bị sạt lở nghiêm trọng.
Đoạn kè đá đã bị đứt, gảy sụt xuống sông
Đoạn kè đá đã bị đứt, gãy sụt xuống sông
Được biết, công trình kè đá chống sạt lở bờ sông Lam tại bãi Xuân Hòa, xã Nam Cường được đầu tư xây dựng vào đầu năm 2012, với chiều dài 1,8km, có tổng mức đầu tư hơn 24 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây lắp là 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành được một thời gian (chưa nghiệm thu bàn giao) thì  một số đoạn bờ kè đá ở đây bị sụt xuống sông. Khi biết được sự việc trên, chủ đầu tư công trình là UBND huyện Nam Đàn đã giao trách nhiệm cho đơn vị thi công khắc phục hậu quả, tuy nhiên, việc khắc phục đang dở dang thì mùa lũ về, và đến nay sự cố sạt lở đang hết sức nghiêm trọng. Tại hiện trường, có nhiều đoạn kè đá đã sụt hoàn toàn phần chân kè và mái kè xuống sông, đặc biệt là đoạn cuối bờ kè, có chiều dài gần 100m (gần đường sắt Bắc Nam).
Về nguyên nhân tình trạng sạt lở, ông Đinh Xuân Quế - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, cho hay: Do thiên tại lũ lụt hàng năm làm biến đổi dòng chảy, làm cho thềm sông yếu sụt xuống; một nguyên nhân khác do con người gây ra là tình trạng khai thác cát tự phát trên sông Lam chưa được giải quyết dứt điểm, nạn hút cát trái phép đã làm xói hỏng chân kè. 
Tin, ảnh: Đức Thắng

Tin mới