Sạt lở núi, ách tắc giao thông trên Quốc lộ 48E đoạn qua huyện Tân Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã trực tiếp tới hiện trường vụ sạt lở đất, đá gây ách tắc giao thông tại xã Tân Long để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Rạng sáng 29/9, mưa lớn đã gây sạt lở tại dốc Eo Lèn, xóm Tân Long, xã Tân Long, huyện Tân Kỳ. Khối đất đá hơn 300m3 đã đổ tràn xuống đường, gây ách tắc giao thông trên đoạn đường dài hơn 100m thuộc Quốc lộ 48E. Rất may, không có thiệt hại về người.

Hiện, lãnh đạo huyện Tân Kỳ đã chỉ đạo lực lượng chức năng bố trí phương tiện, máy móc để thu dọn hiện trường sạt lở; tổ chức ngăn đường, không cho người dân đi lại; tổ chức di dời người và tài sản của 5 hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở nằm dưới chân núi.

Vì khối đất đá chắn ngang đường rất lớn nên Sở Giao thông vận tải Nghệ An và huyện Tân Kỳ đang tìm phương án tối ưu để khắc phục, nhằm thông đường trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn cho người dân.

Một số hình ảnh sạt lở gây ách tắc Quốc lộ 48E:

Khối đất đá khoảng hơn 300m3 đã sạt lở, đổ tràn xuống đường. Ảnh: CTV

Khối đất đá khoảng hơn 300m3 đã sạt lở, đổ tràn xuống đường. Ảnh: CTV

Sạt lở lớn gây ách tắc giao thông, các lực lượng đang tập trung khắc phục. Ảnh: CTV

Sạt lở lớn gây ách tắc giao thông, các lực lượng đang tập trung khắc phục. Ảnh: CTV

Huy động máy móc thông đường. Ảnh: CTV

Huy động máy móc thông đường. Ảnh: CTV

Các lực lượng dọn dẹp hiện trường. Ảnh: CTV

Các lực lượng dọn dẹp hiện trường. Ảnh: CTV

Lãnh đạo huyện Tân Kỳ chỉ đạo lực lượng chức năng khắc phục sự cố. Ảnh: CTV

Lãnh đạo huyện Tân Kỳ chỉ đạo lực lượng chức năng khắc phục sự cố. Ảnh: CTV

Tin mới