Sạt lở tuyến đường đèo dốc ở huyện Kỳ Sơn, ẩn họa tai nạn giao thông

(Baonghean.vn) -Trên tuyến đường đèo dốc Quốc lộ 16, đoạn đi qua xã Phá Đánh, Huồi Tụ (Kỳ Sơn) xuất hiện một số đoạn sạt lở ta luy âm nghiêm trọng, nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Sau các đợt mưa lũ vừa qua, tuyến QL16 đoạn đi qua bản Piêng Phô, xã Phá Đánh có một số đoạn bị sạt lở ta luy âm. Ảnh: Văn Trường
Sau các đợt mưa lũ vừa qua, tuyến QL16 đoạn đi qua bản Piêng Phô, xã Phá Đánh có một số đoạn bị sạt lở ta luy âm. Ảnh: Văn Trường

Sau các đợt mưa lũ vừa qua, tuyến QL16 đoạn đi qua bản Piêng Phô, xã Phá Đánh, huyện Kỳ Sơn  một số đoạn bị sạt lở ta luy âm. Theo quan sát, một số vết sạt lở ăn sâu vào lòng đường, kéo dài từ 15-20 mét. Có chỗ đoạn sạt lở làm đổ nghiêng cả cột điện ven đường.

Một trong những vị trí sạt lở ăn sâu cả vào lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Văn Trường.
Một trong những vị trí sạt lở ăn sâu cả vào lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Văn Trường.

Ông Lô Văn Nam - một lái xe tải ở thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) cho biết: Các vết sạt lở nằm ở vị trí đèo dốc, điểm cua nên các phương tiện qua lại nguy hiểm, nếu không cẩn thận phía dưới là vực sâu.

Vết sạt lở kéo theo cả lan can đường bị đổ nghiêng. Ảnh: Văn Trường
Vết sạt lở kéo theo cả lan can đường bị đổ nghiêng. Ảnh: Văn Trường
Vết nứt sạt lở trên tuyến QL16 đoạn qua xã Phá Đánh. Ảnh: Văn Trường.
Vết nứt sạt lở trên tuyến QL16 đoạn qua xã Phá Đánh. Ảnh: Văn Trường.
Đường lún sụt làm cột điện cũng bị đổ đoạn đi qua xã Phá Đánh. Ảnh: Văn Trường.
Đường lún sụt làm cột điện cũng bị đổ đoạn đi qua xã Phá Đánh. Ảnh: Văn Trường.
Đoạn sạt lở men theo đoạn cua xuống dốc rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Văn Trường.
Đoạn sạt lở men theo đoạn cua xuống dốc rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Văn Trường.

Ông Phan Văn Long - Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kỳ Sơn cho biết thêm: Tuyến QL16 đoạn đi qua các xã Tà Cạ, Phá Đánh, Huội Tụ hiện bị sạt lở ta luy âm 6-7 điểm, hiện tại, đơn vị quản lý giao thông đã cho đặt các biển cảnh báo, giăng dây ở các khu vực sạt lở. UBND huyện Kỳ Sơn đã họp bàn với đơn vị quản lý giao thông để có phương án khắc phục các điểm sạt lở đường giao thông trong thời gian tới.

Tin mới