Sau khan hàng sốt giá, quạt tích điện rơi vào cảnh ế ẩm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Sau đợt “sốt” giá, khan hàng, nay quạt tích điện ế ẩm, nhiều người kinh doanh mặt hàng này như "ngồi trên lửa" vì đọng vốn, để lâu sợ chai pin, hỏng pin…

bna_ế.jpg
Các loại quạt tích điện thời điểm hiện tại đã quay về giá bình ổn. Ảnh: Thanh Phúc

Chuyên kinh doanh mặt hàng điện tử, song đầu mùa Hè năm nay, khi tình trạng cắt điện luân phiên thường xuyên xảy ra, người dân lùng mua quạt tích điện nên anh Nguyễn Doãn Đức ở xã Võ Liệt (Thanh Chương) cũng đã liên hệ với các đầu mối nhập hàng về bán. Ban đầu, lấy hàng từ TP. Vinh, TX. Cửa Lò về bán, sau đó ở TP. Vinh khan hàng nên anh Đức đã liên hệ với đầu mối ở tỉnh Quảng Ninh để nhập hàng về.

“Đợt đó, em bán ra trên 150 quạt tích điện. Thời điểm sốt giá, nhiều mẫu quạt tăng gấp đôi, có loại bình thường chỉ nhập về 550.000-600.000 đồng/quạt, nhưng khi khan hàng đã tăng lên 1-1,2 triệu đồng mà không có sẵn hàng để lấy. Sau khi bán hết 2 đợt hàng đầu, khi giá đẩy lên quá cao, em không dám nhập về nhiều. Thế mà, vẫn còn tồn 5 quạt không bán được. Để lâu thì pin sẽ chai, sẽ hỏng nên số quạt đó, em đem tặng, làm từ thiện hết. Một tuần nay, không thấy ai hỏi mua quạt tích điện nữa”, anh Đức cho biết.

bna_ghép 2.jpg
Sau đợt khan hàng, sốt giá, nay quạt tích điện đang ế ẩm. Ảnh: Thanh Phúc

Kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, nhưng khi thấy nhu cầu quạt tích điện tăng cao, anh Nguyễn Hồng Quân ở xã Thanh Tiên (Thanh Chương) cũng tìm mối lấy hàng về bán. Đợt đầu, anh bán được 30-40 cái, giá tăng so với mọi năm nhưng không đáng kể. Sang đợt sau, nhập hàng về thì giá đã tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi; dự báo thiếu nguồn, điện sẽ bị cắt luân phiên đến hết mùa Hè nên anh liều ôm thêm 20 quạt với giá cao.

“Hiện vẫn còn ế 12 chiếc quạt tích điện. Nay em quyết định bán đúng giá gốc, thậm chí chịu lỗ để “đẩy” hết hàng song vẫn rất khó bán”, anh Quân chia sẻ.

Thời điểm tháng 5, đầu tháng 6/2023, trên địa bàn tỉnh, điện lưới mất liên tục, nhu cầu quạt tích điện tăng đột biến, các đại lý, kho hàng điện máy, điện dân dụng ở thành phố Vinh không có hàng để cung ứng cho cửa hàng các huyện. Nhiều chủ kho đã phải kết nối với các đầu mối ở tỉnh Quảng Ninh, dồn tiền gom cọc cho đầu nậu đặt hàng từ Trung Quốc về với số lượng lớn, giá cao.

bna_ghép.jpg
Có nhiều đại lý còn tồn kho một lượng hàng lớn. Ảnh: CSCC

Chị Thủy - chủ một đại lý điện dân dụng ở đường Cao Thắng, phường Hồng Sơn (TP.Vinh) cho biết: “Lúc đỉnh điểm, các loại quạt tích điện giá tăng gấp đôi. Có những loại đầu mùa nhập vào 600.000-700.000 đồng, lúc khan hàng giá nhập vào đã tăng thêm 300.000-500.000 đồng/chiếc. Kinh doanh khi nhập vào cao thì bán cao, miễn sao có đồng lãi chênh lệch là được. Vậy nhưng, sau khi ôm cả trăm chiếc quạt tích điện của hàng chục hãng khác nhau thì ở các huyện, tình trạng cắt điện luân phiên đã được hạn chế nên chỉ một số đại lý đã đặt cọc là phải chấp nhận lấy hàng, còn lại đang tồn kho, không có khách hỏi mua”.

Theo khảo sát, hiện nay, giá quạt tích điện đã giảm mạnh từ 30-50% so với lúc “sốt”.

“Khi đó, khách hỏi nhiều, không có hàng để bán cũng tiếc nên liên hệ, kiếm mối nhập về. Lúc nhập giá cao, nay bán vốn, thậm chí chịu lỗ để khỏi đọng vốn nhưng cũng không bán được. Mà đặc thù của hàng tích điện là thời gian bảo hành chỉ có 6 tháng, để lâu không sử dụng sẽ chai pin, hỏng pin, chất lượng kém hơn”, anh Thọ - chủ một cửa hàng điện máy ở chợ Vinh cho biết.

bna_ghép đã sửa.jpg
Các siêu thị điện máy, các tài khoản cá nhân, các hội, nhóm kinh doanh quạt tích điện đồng loạt giảm giá, xả hàng. Ảnh: Thanh Phúc

Thời điểm này, trên các nhóm, hội kinh doanh điện dân dụng và mặt hàng quạt tích điện, các tài khoản cũng đổ xô rao “xả hàng quạt tích điện”, “bán quạt tích điện giá gốc"… với số lượng lớn song hầu như không có người hỏi mua.

Tin mới