Sét đánh chết 5 con bò của hộ nghèo ở xã biên giới Tri Lễ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 19/7 trên địa bàn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong đã xảy ra mưa to, gió lớn kèm theo sấm chớp. Sét đã đánh chết 5 con bò của các hộ dân ở bản Minh Châu.

bna-Những con bò bị sét đánh.JPG
Những con bò bị sét đánh chết. Ảnh: Vân Thanh

Cụ thể, các gia đình có bò bị sét đánh chết gồm: Gia đình ông Lương Văn Việt (2 con), gia đình ông Moong Văn Tuấn (1 con), gia đình ông Lương Văn Hải (1 con) và 1 con đang được chính quyền địa phương xác minh. Đây đều là những hộ nghèo ở bản Minh Châu, xã Tri Lễ.

Ngay sau khi nhận được thông tin chính quyền xã Tri Lễ huyện Quế Phong đã cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường lập biên bản, xử lý số bò bị chết.

Tri Lễ là xã vùng cao biên giới của huyện Quế Phong, 98% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là xã có diện tích tự nhiên lớn, người dân đã phát huy lợi thế của địa phương để chăn nuôi đại gia súc. Tính đến thời điểm hiện tại toàn xã có hơn 7.000 con trâu, bò, đây cũng là nguồn thu nhập chính để người dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, hàng năm người dân vẫn chịu nhiều thiệt hại từ thiên tai. Chỉ tính riêng thiệt hại do sét, theo thống kê, năm 2021 trên địa bàn Tri Lễ sét đã làm chết 8 con trâu, bò. Đáng lo ngại hơn vào tháng 4 năm 2019 có trường hợp người dân ở bản Nóng cũng bị sét đánh tử vong.

Tin mới